An ninh hình sự

Bé gái 4 tuổi bị "yêu râu xanh" cưỡng hiếp rồi ném xuống giếng

15/03/2018, 11:21

Hưng khai nhận sau khi chở cháu Anh khỏi nhà, đã thực hiện hành vi hiếp dâm rồi ném cháu bé xuống giếng.

hiep-dam1_laqs_thumb

Hiện trường Nguyễn Văn Hưng gây án. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Pháp luật TP.HCM và Zing.vn đưa tin, sáng 15/3, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã bắt tạm giam Nguyễn Văn Hưng (33 tuổi, ngụ xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước) về tội hiếp dâm và giết người.

Theo điều tra ban đầu, Hưng là người quen của gia đình anh Lê Thái Sơn (ngụ xã Tiến Hưng). Chiều 11/3, Hưng lái xe chở bé Trâm Anh (4 tuổi, con gái của anh Sơn) đến khu nghĩa trang để bé thắp hương cho ông ngoại.

Tuy nhiên, sau khi nam thanh niên này chở bé Trâm Anh đi thì không thấy quay trở lại. Chờ quá lâu, gia đình tá hỏa đi tìm nhưng không có manh mối. Anh Sơn sau đó cũng báo sự việc lên công an địa phương.

Công an vào cuộc truy tìm và phát hiện Hưng đang ẩn nấp bên suối ở xã Tiến Hưng nên đưa người này về trụ sở làm việc.

Bước đầu, Hưng khai nhận sau khi chở cháu khỏi nhà, đã đưa cháu Trâm Anh đến lô cao su thuộc ấp 3, Tiến Hưng để thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau đó ném cháu bé xuống giếng gần đó.

Từ lời khai của nghi can, Công an tỉnh Bình Phước đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tổ chức vớt thi thể bé gái từ giếng nước lên và khám nghiệm pháp y, điều tra vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.