Xã hội

Bé gái 4 tuổi chết đuối khi theo ông ra bến sông

26/03/2016, 08:22

Bé gái 4 tuổi đi theo ông nội ra bến sông tát nước xuồng, sau đó té xuống sông chết đuối.

IMG_3073
Những đứa trẻ miền Tây tắm sông. Ảnh (Hải Đường) chỉ mang tính chất minh họa 

Sáng 26/3, Công an xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng (Long An) cho biết, gia đình, người thân đã tìm và vớt được thi thể bé gái Nguyễn Thị Lạc (4 tuổi, ngụ ấp Gò Châu Mai, xã Khánh Hưng) bị chết đuối vào buổi sáng 25/3.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h ngày 25/3, cha mẹ của bé Lạc đi làm thuê cho một người dân cùng địa phương, nên gửi bé cho ông bà nội trông giữ. Trong lúc ở nhà, bé Lạc luôn quanh quẩn bên ông bà nội. Khi ông nội của bé Lạc đi ra bến sông để tát nước xuồng, bé Lạc cũng đi theo. Lúc nước xuồng được tát cạn, không nhìn thấy bé đâu ông mới hô hoán, huy động cả xóm mò tìm gần 3 tiếng đồng hồ sau mới vớt được thi thể bé Lạc.

Được biết, gia đình bé Lạc rất khó khăn, bé còn chị gái lớn 6 tuổi và em gái nhỏ 2 tuổi. Cha mẹ nạn nhân thường gửi các cháu cho ông bà nội trông coi để đi làm thuê.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.