Điều tra

Bé gái 9 tuổi tử vong bất thường sau 1 đêm "mất tích"

22/08/2019, 17:24

Thời điểm phát hiện, thi thể cháu bé có dấu vết lạ nên gia đình yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc điều tra.

img
Phát hiện thi thể bé gái 9 tuổi nổi trên mặt hồ sau 1 đêm không về nhà (Ảnh minh họa).

Chiều 22/8, ông Y Téo Niê, Chủ tịch UBND xã Dliê Ya (huyện Krông Năng, Đắk Lắk) xác nhận: “Người dân vừa phát hiện thi thể một cháu bé nổi trên mặt hồ sau khi rời khỏi nhà từ chiều hôm qua (21/8).

Nạn nhân được xác định là cháu N. T. L. A. (9 tuổi, ngụ buôn Dliê Ya A, xã Dliê Ya).

Theo ông Y Téo Niê, gia đình trình báo cháu bé rời khỏi nhà từ ngày hôm qua để đi nhặt ve chai. Đến chiều tối, không thấy cháu về, gia đình tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả. Sáng nay, gia đình đã trình báo sự việc với chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, chính quyền và gia đình tổ chức tìm kiếm cháu. Đến khoảng 14h chiều cùng ngày, người dân phát hiện thi thể cháu bé nổi trên hồ nước Ea Kút (thuộc buôn Dliê Ya A), cách nhà cháu bé khoảng 1km. Sau khi vớt thi thể cháu bé lên, gia đình phát hiện hai mắt cháu chảy máu "bất thường" nên trình báo, yêu cầu cơ quan chức năng điều tra.

Hiện, lực lượng Công an huyện Krông Năng đang bảo vệ hiện trường, phối hợp với công an tỉnh Đắk Lắk để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.