Thời sự Quốc tế

Bé gái Ấn Độ bị cứa đứt cổ khi ngồi xem thả diều

31/08/2019, 08:29

Trang Indiatoday cho hay, hôm 15/8 vừa qua, trong ngày Ấn Độ độc lập, nhiều người dân đã cùng nhau tham gia lễ hội thả diều.

img
Những cuốn dây diều đặt đặt dưới mặt đất do kích thước và độ dài lớn.

Sau khi thả, những cuộn dây không được kiểm soát cẩn thận, kết quả gây ra một thảm kịch đau lòng.

Một bé gái ngồi trên xe của cha mình, khi đang xem diều lượn chăm chú, đã bị vướng vào một dây diều và vô tình bị cứa đứt cổ.

Khi cảnh sát tới hiện trường, vẫn còn có vài con diều đang được thả. Vết thương của cô bé rất đáng sợ, cổ bị dây diều vướng vào. Cảnh sát kết luận, bé gái không may vướng phải dây diều và tử vong.

Cũng trong ngày hôm đó, một kỹ sư 28 tuổi có tên Manav Sharma, trong lúc đi xem diều cũng bị dây diều cứa đứt yết hầu.

Cách thời điểm đó khoảng 1 tuần, một đứa trẻ đi cùng cha mình đến một ngôi đền ở New Delhi, trên đường đi cũng bị dây diều quấn vào cổ.

Trước những vụ việc đau lòng xảy ra liên tiếp, chính phủ Ấn Độ đã ra lệnh cấm các nhà sản xuất sử dụng vật liệu đặc biệt để chế tạo diều và dây diều.

Theo đó, nếu vi phạm, các nhà sản xuất sẽ phải đối mặt với án phạt 5 năm tù giam và 100.000 rupee.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.