Bạn cần biết

Bé gái bị đinh bánh xe đồ chơi đâm thủng vùng má sát tai

06/07/2017, 15:19

Đang ngồi trên ghế cầm bánh xe chơi, chiếc ghế bất ngờ ngã xuống khiến cháu Phương bị chiếc bánh xe đâm

700_stamp_1

Cháu Lê Thị Bông Phương bị chiếc bánh xe đâm lút vào vùng má phải (ảnh bệnh viện cung cấp)

Sáng 6/7, thông tin từ  Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, khoa Tai mũi họng vừa gắp thành công dị vật sắc nhọn cắm sâu vào đầu của một bé gái 11 tháng tuổi.

Trước đó, vào khoảng 19h30 ngày 5/7, khoa Tai mũi họng đã tiếp nhận cháu Lê Thị Bông Phương (11 tháng tuổi, trú xã Nam Thái, huyện Nam Đàn), nhập viện với một chiếc bánh xe đồ chơi găm vào vùng má phải. 

Gia đình cho biết, khoảng 19h ngày 5/7, cháu Phương ngồi trên ghế cầm bánh xe chơi. Bất ngờ, chiếc ghế đổ xuống, cháu Phương bị chiếc bánh xe đâm lút vào vùng má phải.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn liên khoa Tai mũi họng - Chấn thương chỉnh hình - Răng hàm mặt - Chẩn đoán hình ảnh. Tiến hành đưa bệnh nhân đi chụp CT scanes sọ não để xác định được vị trí, đường đi và các tổn thương do dị vật này gây ra.

1_81960

Hình ảnh chụp CT scanes sọ não.

Các bác sỹ đã xác định đây là một trường hợp chấn thương do dị vật (đinh thép bánh xe đồ chơi) xuyên thủng vùng má phải của bệnh nhân đi sâu vào trong xuyên thành ống tai, mặt dưới ổ mắt và đến tận hố yên, là một trường hợp phức tạp do đường đi của dị vật vào vùng nguy hiểm. 

Sau khi hội chuẩn, các bác sĩ đã đưa bệnh nhân vào gây mê và rút dị vật phần thép bánh xe dài hơn 7cm ra ngoài.

Hiện sức khỏe của cháu Phương đã dần ổn định.

>>> Xem thêm video: Ban ATGT Nghệ An thăm hỏi các nạn nhân vụ TNGT tàu hỏa

 

 

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.