Điện ảnh

Bế mạc Liên hoan phim Việt Nam 2017: Em chưa 18 thắng lớn

28/11/2017, 22:51

Kỳ Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20 khép lại với hàng loạt kết quả không ngờ.

em-chua-18

Bế mạc Liên hoan phim Việt Nam 2017: Em chưa 18 thắng lớn

Trải qua 4 ngày (từ 24-28/11), Liên hoan phim Việt Nam 2017 đã khép lại với những dấu ấn đậm nét. Nhiều dự đoán của giới chuyên môn đã không trở thành sự thật, phản ánh một kỳ liên hoan tràn ngập những bất ngờ.

Bộ phim giải trí Em chưa 18 giành giải Bông sen Vàng ở thể loại phim truyện điện ảnh, vượt qua các sản phẩm mang màu sắc nghệ thuật hàn lâm như Cha cõn con, Đảo của dân ngụ cư. Nữ diễn viên của bộ phim này, Kaity Nguyễn, cũng trở thành Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất kỳ LHP năm nay. Bất ngờ không kém là khi Quý Bình của (Bao giờ có yêu nhau) vượt qua nhiều ứng viên nặng ký như Ngô Thế quân (Cha cõng con), Phạm Hồng Phước (Đảo của dân ngụ cư) ở hạng mục Nam chính xuất sắc; hay Vũ Ngọc Đãng (Hotboy nổi loạn 2) chiến thắng Lương Đình Dũng (Cha cõng con), Hồng Ánh (Đảo của dân ngụ cư) để giành giải Đạo diễn phim truyện xuất sắc.

Kết quả cụ thể Liên hoan phim Việt Nam 2017:

Giải phim ASEAN

- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Mary Joy Apostol (phim Birdshot).

- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Sivakumar Palakrishnan (phim A Yeallow Bird)

- Đạo diễn xuất sắc nhất: Wicaksono Wisnu Legowo (phim Turah)

- Phim ASEAN: A Yeallow bird 

Giải Liên hoan phim Việt Nam 2017 

Thể loại phim truyện điện ảnh

- Bông sen Vàng - phim Em chưa 18

- Bông sen Bạc - phim Cha cõng con & phim Cô hầu gái

- Đạo diễn xuất sắc: Vũ Ngọc Đãng (phim Hotboy nổi loạn 2)

- Nam diễn viên chính xuất sắc: Quý Bình (phim Bao giờ có yêu nhau)

- Nam diễn viên phụ xuất sắc: Nhan Phúc Vinh (phim Đảo của dân ngụ cư)

- Nữ diễn viên chính xuất sắc: Kaity Nguyễn (phim Em chưa 18)

- Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Hà My (phim Cô gái đến từ hôm qua)

- Quay phim xuất sắc: Lý Thái Dũng (phim Đảo của dân ngụ cư)

- Tác giả kịch bản xuất sắc: Bùi Kim Quy - Lương Đình Dũng (phim Cha cõng con)

- Thiết kế âm thanh: Franz Desmolin (phim Cô hầu gái)

- Nhạc sĩ: Jeremy Leroy (phim Cô hầu gái)

- Hoạ sĩ thiết kế mỹ thuật: Nguyễn Minh Nương (phim Cô ba Sài Gòn)

Thể loại phim tài liệu

- Bông sen Vàng: phim Sống và kể lại 

Thể loại phim khoa học 

- Bông sen Vàng: Phim Một giải pháp chống xói lở bờ biển

Thể loại phim hoạt hình

- Bông sen Vàng: Phim Cậu bé Ma-nơ-canh

Giải thưởng khán giả bình chọn: phim Yêu đi đừng sợ

Giải thưởng ban giám khảo bình chọn

- Phim tài liệu Bảy Cồ Đồng ThápKể tiếp chuyện hôm qua 

- Phim khoa học Thuyền biển Việt Nam

- Phim hoạt hình Truyền thuyết chiếc khăn piêuSự tích hoa phượng

- Phim truyện điện ảnh: 12 chòm sao vẽ đường cho yêu chạy; Cô ba Sài Gòn

Lễ bế mạc cũng bật mí địa điểm tổ chức kỳ Liên hoan phim Việt Nam năm sau. Theo đó, kỳ Liên hoan phim Việt Nam năm 2018 sẽ diễn ra ở Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.