SEA Games 30

Bế mạc SEA Games 30, hẹn ngày tái ngộ tại Hà Nội

11/12/2019, 20:03

SEA Games 30 chính thức khép lại với lễ bế mạc ngắn gọn của chủ nhà Philippines. Việt Nam sẽ đăng cai SEA Games 31 vào năm 2021.

img
Sau gần 2 tuần thi đấu, Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 30 đã diễn ra lễ bế mạc vào lúc 17h (giờ Hà Nội). Khác với lễ khai mạc được tổ chức ở sân vận động trong nhà Philippine Center, lễ bế mạc được tổ chức ở sân điền kinh thuộc khu tổ hợp New Clark với sức chứa 20.000 người
img
Các đoàn VĐV diễu hành
img
Nam ca sĩ Arnel Pineda cùng ban nhạc K.O.Jones khuấy động không khí với các ca khúc mở đầu lễ bế mạc, sau phần hát quốc ca
img
Quốc kỳ của 11 quốc gia đại diện cho 11 đoàn thể thao tiến ra sân khấu chính của buổi lễ bế mạc
img
Đoàn thể thao Việt Nam có kỳ đại hội thành công khi đứng thứ 2 toàn đoàn với 98 HCV, 85 HCB và 105 HCĐ
img
"Kình ngư" Ánh Viên nhận giải "Nữ VĐV xuất sắc nhất". Ánh Viên đã giành 6 HCV và 2 HCB ở SEA Games kì này. Mặc dù đây không phải là thành tích quá ấn tượng so với kỷ lục của chính cô ở những kì SEA Games trước nhưng giải thưởng này cũng là động lực để Ánh Viên hướng đến những chiến tích mới
img
Trong khi đó, giải nam VĐV xuất sắc nhất cho kình ngư Zheng Wen của Singapore khi anh giành tổng cộng 6 HCV và 2 HCB trên đường đua xanh
img
Công nghệ ánh sáng được sử dụng tại lễ khai mạc, với những tạo hình đẹp mắt trên bầu trời của sân điền kinh tại New Clark
img
img
Quốc ca Việt Nam vang lên trước khi Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện nhận cờ đăng cai SEA Games năm 2021 từ Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines
img
Các tiết mục ca múa nhạc của nghệ sĩ Việt Nam
img
Màn pháo hoa rực rỡ trên sân vận động New Clark City Athletics chính thức khép lại SEA Games 30.
img
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.