Quốc tế

Bế tắc toàn tập, Barca bị Atletico phế ngôi vương Champions League

14/04/2016, 05:42

Barca đã chính thức trở thành cựu vương ở Champions League sau trận thua 0-2 trước Atletico.

barca

Barca bị loại khỏi Champions League

Trận đấu khép lại với tỉ số 2-0 nghiêng về Atletico. Đội chủ sân Calderon đã giành quyền vào bán kết với tổng tỉ số 3-2 trong khi Barca chính thức trở thành cựu vương.

90": Bóng chạm tay Gabi trong vòng cấm Atletico nhưng trọng tài không cho Barca hưởng phạt đền.

VÀOOOOOOO! 88": Iniesta cố tình dùng tay cản đường chuyền của Filipe Luis khiến Barca bị thổi phạt đền. Trên chấm 11m, Griezmann không mắc sai lầm nào để nhân đôi cách biệt cho đội nhà.

84": Suarez có pha xoay người dứt điểm rất nhanh trong vòng cấm Atletico, nhưng lại một lần nữa anh không thắng được Oblak.

80": Barca đã dồn toàn bộ đội hình sang phần sân đối phương, họ cần phải chọc thủng lưới Atletico, nếu không sẽ bị loại vì luật bàn thắng trên sân khách.

65": Iniesta chuyền bóng vào vòng cấm cho Suarez, chân sút người Uruguay xoay người rất nhanh dứt điểm đưa bóng nằm gọn trong tay Oblak.

63": Iniesta thực hiện cú đá rất căng từ ngoài vòng cấm, nhưng thủ thành Oblak của Atletico vẫn làm chủ được tình hình.

60": Barca vẫn kiểm soát bóng vượt trội nhưng rất bế tắc trước khung thành Atletico.

52": Ribery vừa có bàn thắng giúp Bayern dẫn trước Benfica 2-1.

52": Một tình huống lộn xộn trong vòng cấm Barca, tiền vệ Saul bật rất cao đánh đầu cầu âu đưa bóng dội xà ngang khung thành đội khách.

49": Koke thoát xuống rất nhanh bên cánh phải, anh đối mặt với Ter Stegen nhưng lại quyết định chuyền bóng ngược trở ra khiến tình huống bị Pique cản phá.

46": Hiệp 2 trận đấu trở lại.

Hiệp 1 khép lại với tỉ số 1-0 nghiêng về Atletico.

44": Cầu thủ Atletico thực hiện một cú dứt điểm căng từ ngoài vòng cấm Barca, Stegen phải mất hai nhịp mới khống chế được bóng.

42": Neymar dứt điểm từ xa nhưng thủ thành Oblak đã chơi tập trung và ôm gọn bóng.

38": Bayern vừa có bàn gỡ nhờ công của Vidal.

VÀOOOOOOO! 36": Atletico đã có bàn mở tỉ số nhờ pha đánh đầu của Griezmann. Dù tổng tỉ số hai lượt trận đang là 2-2 nhưng Atletico mới đang là đội nắm lợi thế nhờ bàn thắng trên sân khách.

33": Messi thực hiện quả đá phạt không thực sự tốt, bóng đi thiếu chính xác.

28": Carrasco ngã trong vòng cấm Barca nhưng không có penalty cho đội chủ nhà. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Benfica đã có bàn thắng vào lưới Bayern. Như vậy, tỉ số của cặp đấu này đã được cân bằng 1-1.

26": Trận đấu diễn ra khá căng thẳng với những pha tranh chấp quyết liệt.

23": Mọi ý tưởng lên bóng của Barca đều bị bóp nghẹt bởi hàng thủ quá chắc chắn và lối chơi pressing của Atletico.

15": Barca gần như chỉ chơi bóng ma trước sự áp sát quá nhanh từ phía đội chủ nhà.

10": Bóng vừa cắt ngang khung thành Barca, rất may cho đội khách là không cầu thủ nào của Atletico lao vào dứt điểm.

8": Dù cầm bóng nhiền nhưng Barca chưa tạo ra được đột biến trước hàng thủ chắc chắn của đối phương.

4": Sau vài phút lép vế, Barca dồn lên tấn công và kiểm soát thế trận. Đội khách cho thấy quyết tâm muốn đánh bại đối thủ dù một trận hòa là đủ giúp họ đi tiếp.

3": Sau quả tạt từ bên cánh phải của Juanfran, Gabi nhanh chân tung cú dứt điểm rất căng đưa bóng bay vọt xà ngang khung thành Barca.

1h40: Trận đấu chính thức bắt đầu. Atletico giao bóng trước.

Đội hình ra sân:

Atletico: Oblak, Godin, Juanfran, Filipe Luis, Lucas Hernandez, Koke, Augusto Fernandez, Gabi, Niguez, Lucas Hernandez, Griezmann, Carrasco.

Barca: Ter Stegen, Alves, Mascherano, Pique, Alba, Busquets, Rakitic, Iniesta, Neymar, Suarez, Messi.

Dự đoán: Atletico 1-1 Barca

Đội hình dự kiến:

atletico-barca

 

Thống kê:

Atletico mới chỉ để thua 2/13 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Barca mới chỉ thắng 1/4 trận gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 1, hòa 1, thua 2).

Atletico toàn thua Barca trong 7 lần chạm trán gần nhất trên mọi đấu trường. Trong đó có 4 trận liên tiếp họ bị lội ngược dòng, tính từ trận tứ kết lượt về Cúp nhà Vua mùa giải 2014-2015.

Chỉ cần một bàn thắng nữa là Leo Messi sẽ chạm mốc 500 bàn thắng trong sự nghiệp của mình.

Barca vẫn được đánh giá là câu lạc bộ có khả năng giành chức vô địch Champions League cao nhất với 37,6%, xếp sau là Bayern Munich.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.