Chất lượng sống

Bé trai 9 tháng bị ngộ độc do ăn măng rừng

02/08/2017, 13:54

Do ăn phải măng rừng tươi khiến cháu Đức bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu

1_107663

Cháu Lô Văn Đức bị ngộ độc do ăn phải măng rừng

Sáng 2/8, thông tin từ Trung tâm y tế huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một bệnh nhi 9 tháng tuổi ngộ độc do ăn phải măng rừng.

Theo đó, vào chiều 1/8, chị Lữ Thị Hồng (trú bản Cắm Nọc, xã Cắm Muộn, Quế Phong) đi đào hốc măng ở rừng về làm thức ăn. Sau khi đem măng về nhà thái, do không để ý nên Lô Văn Đức (9 tháng tuổi, con chị Hồng) đã đưa măng vào miệng ăn. Thấy con vã mồ hôi, da xanh, nôn trớ, khóc ngặt và có biểu hiện khó thở chị Hồng hốt hoảng gọi người nhà đưa con đi cấp cứu.

Theo các bác sĩ điều trị, cháu Đức nhập viện bị ngộ độc do ăn phải măng tươi. Sau khi cấp cứu và truyền dịch giải độc hiện sức khỏe của cháu Đức đã dần ổn định.

>>> Xem thêm video: Nghệ An: Ngáo đá, nam thanh niên dùng dao tự cứa vào cổ

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.