Đời sống

Bé trai 9 tuổi tử vong do mắc nghẹn bánh lọc

03/09/2020, 13:55

Ngày 3/9, UBND xã Kim Thạch (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ một bé trai tử vong do ăn bánh lọc.

img
Bánh bột lọc. Ảnh minh hoạ

Cụ thể, vào khoảng 11h30 ngày 2/9, cháu N.Đ.M (9 tuổi, trú thôn Hương Bắc, xã Kim Thạch) được người thân phát hiện trong tình trạng nằm bất động ở nhà. Ngay lập tức, cháu M. được đưa đến Trạm Y tế để cấp cứu. Tuy nhiên, cháu bé đã tử vong.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do bé M. ở nhà một mình, có ăn bánh lọc nhưng bị mắc nghẹn dẫn đến tử vong. Hiện, gia đình đang lo mai táng cho bé M. theo phong tục địa phương.

Theo các chuyên gia y tế, khi bị hóc dị vật, nạn nhân thường có những biểu hiện như dùng tay ôm cổ họng, ho sặc sụa, tím tái mặt mày, khó thở... Mặc dù kích cỡ dị vật nhỏ nhưng cũng rất nguy hiểm, thậm chí dẫn đến tử vong khi làm tắc đường khí quản, không đưa được oxy lên não.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.