Đời sống

Bé trai bị đuối nước tại hố chôn cột điện không rào chắn

16/08/2019, 07:48

Đào hố sâu để thi công cột điện không có rào chắn, một bé trai không may rơi xuống hố bị đuối nước, tử vong.

img
Hố chôn cột điện nơi xảy ra sự việc đau lòng... (Ảnh: Zing.vn)

Cơ quan chức năng huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đang tích cực điều tra làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan trong vụ việc bé trai 4 tuổi ở xã Đức Thành bị đuối nước tại công trình đào hố chôn cột của điện lực.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào chiều 14/8. Khi đó, cháu Đinh Mạnh Hùng (4 tuổi) theo bố ra đồng gặt lúa. Một lúc không thấy con đâu, gia đình tá hỏa đi tìm thì phát hiện cháu ở dưới hố chôn cột điện đầy nước, sâu gần 4m.

Khi mọi người đưa cháu lên bờ thì cháu đã tử vong. Sau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng đã có mặt điều tra vụ việc, tuy nhiên phía gia đình từ chối khám nghiệm tử thi và đưa cháu về mai táng.

Xác nhận sự việc với chí, ông Hồ Sỹ Vĩnh - Giám đốc Điện lực huyện Yên Thành, cho biết: Nơi xảy ra vụ việc là hố chôn cột điện đang trong quá trình thi công. Nơi đây không có rào chắn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.