Xã hội

Bé trai mất tích ở Thanh Hóa đã tử vong

30/07/2017, 21:35
image

Thi thể bé trai 20 tháng tuổi ở Thanh Hóa được tìm thấy sau hơn 1 ngày bị mất tích trước sân nhà.

sông Cầu Chày

Sông Cầu Chày - nơi phát hiện thi thể bé trai

Chiều tối ngày 30/7, ông Triệu Văn Kim, Chủ tịch UBND xã Ngọc Khê (huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đã tìm thấy bé trai mất tích là Phạm Văn Khôi (SN 22.11.2015) là con trai của chị Lê Thị Hòa ở làng Cao Thượng, xã Ngọc Khê, huyện Ngọc Lặc.

Trước đó, như Báo Giao Thông đã đưa tin, vào chiều ngày 29/7, bé Khôi ở nhà với mẹ và chơi ngoài sân nhà. Sau đó, mẹ cháu Khôi đi vào bếp nấu ăn nhưng khi trở ra thì không thấy con đâu liền tá hỏa đi tìm. Trong quá trình tìm tìm kiếm, người nhà nghe ngóng nhiều thông tin về cháu Khôi và nghi ngờ có thể cháu đã bị kẻ xấu bắt cóc.

Điển hình như trong sáng ngày 30/7, gia đình nghe thông tin một trường hợp được phát hiện giống bé Khôi vào một nhà hàng trên địa bàn xã Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa nên gia đình đã đến tận nơi để xác minh. Tuy nhiên, qua hình ảnh camera nhà hàng ghi lại thì không phải bé Khôi.

Về phía chính quyền địa phương, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các lượng chức năng đã vào cuộc tìm kiếm và điều tra. 

>>> Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.