Thời sự Quốc tế

Bé trai sống sót thần kỳ dù chỉ có 1% cơ hội

11/11/2021, 15:00

Kỷ lục Guinness được trao cho bé trai Curtis, sinh tại bang Alabama, Mỹ.

Mẹ Curtis là bà Michelle Butler chuyển dạ và sinh non tại Bệnh viện Đại học Alabama cơ sở Birmingham (UAB) vào ngày 5/7/2020 khi đang mang song thai ở tuần thứ 21.

Trong hai con sinh non, chỉ mình bé trai Curtis sống sót. Bé gái C'Asya đã qua đời sau sinh một ngày.

Nhờ những nỗ lực cứu chữa ngày đêm của các y bác sĩ, ý chí kiên cường của gia đình bà Michelle Butler, Curtis đã vượt lên, sống sót và hiện hơn 1 tuổi.

Vì sự kỳ diệu này, ngày 10/11, Curtis được tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness trao danh hiệu bé sơ sinh sinh non nhất thế giới còn sống.

img

Bé Curtis phải nằm viện chăm sóc tích cực trong 275 ngày. Ảnh: CNN

Tiến sĩ Colm Travers, Đại học Alabama cơ sở Birmingham cho biết, chưa từng có trường hợp trẻ sơ sinh sinh non như Curtis mà còn sống.

Với các trường hợp trẻ sinh non vào tháng thứ 5 thai kỳ, tỷ lệ sống sót chưa đầy 1%.

Vào thời điểm ra đời, Curtis chỉ nặng chưa đầy nửa kilogram và cần chăm sóc liên tục. Bệnh viện UAB cho biết em cần được hỗ trợ hô hấp trong 3 tháng sau sinh và được chăm sóc 24/7 trong 275 ngày tại bệnh viện.

img

Hình ảnh bé Curtis hiện tại. Ảnh: CNN

Curtis được xuất viện ngày 6/4/2021. Tuy nhiên, em vẫn cần được chăm sóc đặc biệt tại nhà.

Trước Curtis, có bé trai Richard Hutchinson, sống tại bang Wisconsin, sinh ngày 5/6/2020 cũng được trao kỷ lục tương tự. Hutchinson được sinh khi vừa qua tuần thai thứ 21 khoảng 2 ngày, nhiều hơn Curtis 1 ngày.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.