Xã hội

Bến bãi, trạm trộn không phép ở Hải Phòng: Huyện phớt lờ chỉ đạo

02/06/2021, 09:59

Phớt lờ chỉ đạo của TP, các trạm trộn bê tông và bến bãi mọc trái phép trên hành lang bảo vệ cầu Khuể vẫn ngang nhiên tồn tại...

img

Công trình vi phạm vẫn ngang nhiên lấn chiếm hành lang an toàn cầu Khuể

Vẫn ngang nhiên vi phạm

Ngày 26/5, Báo Giao thông đăng bài “Hải Phòng: Chính quyền bó tay với bến bãi, trạm trộn không phép”, phản ánh về việc bến bãi, trạm trộn bê tông tại khu vực hai bên cầu Khuể thuộc địa bàn xã Chiến Thắng (huyện An Lão) và thị trấn Tiên Lãng (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) ngang nhiên hoạt động, lấn chiếm hành lang cầu đường, vi phạm hành lang thoát lũ.

Đến ngày 27/5, UBND TP Hải Phòng có văn bản giao UBND huyện Tiên Lãng, UBND huyện An Lão khẩn trương chủ trì, cùng các cơ quan liên quan kiểm tra, xác minh nội dung báo nêu trên địa bàn quản lý, xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền.

Tuy nhiên, theo quan sát của PV Báo Giao thông, từ ngày 27 - 31/5, bất chấp chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng, hoạt động của trạm trộn bê tông và bến bãi trái phép thậm chí còn diễn ra ngang nhiên hơn.

Theo đó, bãi vật liệu san lấp nằm trên địa bàn xã Chiến Thắng, ngay dưới chân bến phà Khuể cũ rộng hàng nghìn m2 vẫn đang được bơm cát, chất cao nhiều mét. Còn chân cầu Khuể phía huyện Tiên Lãng, trạm trộn bê tông vẫn hoạt động hết công suất. Các xe chở vật liệu có dấu hiệu quá tải vẫn ngày đêm hoạt động, bến thủy trái phép cũng không hề bị xử lý.

Trách nhiệm của ai?

Trao đổi với Báo Giao thông, đại diện Sở GTVT Hải Phòng cho biết, hơn 10 năm nay, tại khu vực này đã có nhiều người có hành vi lấn chiếm đất, xây dựng trái phép.

Điều đặc biệt là chính quyền địa phương không hề xử lý, thậm chí còn có hiện tượng một số gia đình được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu vực nằm trong hành lang cầu đường, hành lang thoát lũ. Sau đó, một số doanh nghiệp, cá nhân mở bến bãi vật liệu, xây dựng trạm trộn bê tông trái phép rồi vô tư hoạt động.

Cũng theo vị này, mặc dù các cơ quan chức năng đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm đất, nhất là trên diện tích đất do Công ty CP Đường bộ Hải Phòng quản lý, song vi phạm vẫn tồn tại dai dẳng.

Về vấn đề này, theo lãnh đạo huyện Tiên Lãng, ba năm trước, huyện đã có công văn báo cáo xử lý vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ khu vực bến Khuể. Sau đó, UBND TP Hải Phòng đã ban hành văn bản yêu cầu xử lý nghiêm. Sở GTVT Hải Phòng cũng đã ban hành công văn về việc xử lý vi phạm kết cấu giao thông đường bộ trên khu vực bến Khuể, chân cầu Khuể phía huyện Tiên Lãng.

“Sau đó, huyện đã có tờ trình về chủ trương thu hồi đất, cấp kinh phí thực hiện công tác GPMB, xử lý vi phạm. Trong đó, đã xử lý vi phạm đối với hộ ông Nguyễn Đức Minh xây dựng trạm trộn bê tông không phép, lập biên bản với Công ty CP Xây dựng Bắc Băng Dương về hành vi xây dựng mái tôn, vi phạm hành lang an toàn cầu Khuể”, lãnh đạo huyện Tiên Lãng cho hay.

Cũng theo vị này, để thực hiện giải tỏa các hộ dân và công trình vi phạm cần kinh phí lớn, trong khi thành phố đang tập trung nguồn lực cho công tác phòng chống dịch. Bên cạnh đó, huyện cũng không bố trí tái định cư phù hợp cho các hộ nêu trên nên công tác GPMB gặp rất nhiều khó khăn.

Trước câu hỏi về trách nhiệm của địa phương trong việc để cho hàng chục hộ dân, doanh nghiệp lấn chiếm đất, xây dựng nhà cửa và cơ sở hạ tầng trái phép trong khu vực hành lang cầu Khuể, vi phạm hành lang thoát lũ, lãnh đạo huyện Tiên Lãng chưa trả lời.

Cũng với nội dung này, PV đã liên hệ UBND huyện An Lão nhưng cũng chưa nhận được câu trả lời.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.