Hạ tầng

Bến xe Bắc Vinh 100 tỷ chính thức đi vào hoạt động

11/04/2018, 18:31
image

Bến xe Bắc Vinh đi vào hoạt động sẽ giảm thiểu tình trạng ách tắc giao thông giờ cao điểm ở trung tâm TP.Vinh.

DSC_0354

Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An tổ chức lễ công bố và khánh thành Bến xe Bắc Vinh

Sáng 11/4, Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An tổ chức lễ công bố và khánh thành Bến xe Bắc Vinh. 

Bến xe Bắc Vinh có tổng vốn đầu tư trên 320 tỷ đồng, diện tích gần 4 ha được quy hoạch là bến xe loại 1 do Công ty CP Bến xe Nghệ An làm chủ đầu tư, quy mô hoạt động 400 - 600 xe/ngày. Hiện nay, công trình bến xe đã hoàn thành giai đoạn 1 với số tiền đầu tư 100 tỷ đồng. Giai đoạn 2 dự kiến sẽ được triển khai trong thời gian tới, gồm các công trình như: trung tâm thương mại, khách sạn, nhà hàng…

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An, từ ngày 11/4, Bến xe Bắc Vinh sẽ chính thức đi vào hoạt động, cùng với đó là chấm dứt mọi hoạt động ở Bến xe ở trung tâm thành phố. Với việc điều chuyển này, sẽ có 55 doanh nghiệp kinh doanh trên lĩnh vực vận tải khách bị ảnh hưởng. Bao gồm, 8 tuyến nội tỉnh với 121 xe và 39 tuyến cố định liên tỉnh với 253 xe. Sau điều chuyển ra Bến xe Bắc Vinh, vẫn giữ nguyên biểu đồ chạy xe trên các tuyến vận tải khách tại bến xe Trung tâm hiện tại.

DSC_0364

ông Trần Minh Thành, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An cho biết, bến xe phía Bắc đi vào hoạt động sẽ góp phần giảm thiểu tình trạng ách tắc giao thông vào giờ cao điểm ở trung tâm TP.Vinh

Tại buổi khánh thành, ông Trần Minh Thành, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An, kiêm Trưởng Ban quản lý dự án Bến xe Bắc Vinh cho biết: Để đưa Bến xe Bắc Vinh vào hoạt động như ngày hôm nay, chủ đầu tư, cùng các cấp các ngành đã phải nỗ lực, cố gắng khắc phục rất nhiều khó khăn trở ngại từ việc GPMB, xây dựng bến mới... tới di dời và điều chuyển luồng tuyến. Khi bến xe phía Bắc đi vào hoạt động sẽ góp phần giảm thiểu tình trạng ách tắc giao thông vào giờ cao điểm ở trung tâm TP. Vinh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho rằng, việc di dời Bến xe Vinh, bến xe lớn nhất tỉnh ra khỏi trung tâm thành phố là công việc hết sức khó khăn, phức tạp nhưng rất cần thiết. Bởi vì khi di dời bến xe ra khỏi trung tâm thành phố sẽ giảm thiểu ách tắc giao thông, đảm bảo ATGT, ANTT, góp phần vào sự phát triển của TP.Vinh và tỉnh Nghệ An.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng đề nghị bến xe sau khi đi vào hoạt động sẽ tuân thủ mọi quy định của pháp luật, đặc biệt quan tâm, chú trọng đến công tác quản lý, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách.

Một số hình ảnh PV ghi nhận tại buổi lễ khánh thành:

DSC_0389

Phó Giám đốc Sở GTVT Nghệ An Nguyễn Đức An trao quyết định công bố đưa Bến xe Bắc Vinh vào hoạt động từ 11/4

DSC_0392

Các đại biểu cắt băng khánh thành Bến xe Bắc Vinh

DSC_3041

Phó Chủ tịch Huỳnh Thanh Điền thăm hỏi những vị hành khách đầu tiên tới bến xe mới

DSC_3032

Kiểm tra chất lượng phục vụ tại khu dịch vụ ăn uống trong bến

DSC_3060

Thăm quan khi bãi đậu xe và sân đón trả khách

DSC_3097

Bến xe Bắc Vinh được trang bị hệ thống camera giám sát thông minh giúp bao quát được toàn bộ khu vực cả trong và ngoài bến xe

DSC_0422

Bến xe Bắc Vinh đi vào hoạt động sẽ góp phần giảm thiểu tình trạng ách tắc giao thông vào giờ cao điểm ở trung tâm TP.Vinh

 >>> Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.