Thông tin doanh nghiệp

Bến xe Đắk Lắk siêu sạch, wifi miễn phí

01/11/2016, 09:16

Nhà vệ sinh "siêu sạch", lắp wifi miễn phí phục vụ hành khách và doanh nghiệp khi đến với Bến xe Đắk Lắk

A1

Mãn nhãn với Khu nhà vệ sinh siêu sạch ở bến xe Liên tỉnh Đắk Lắk.

Vào tháng 3/2016, với quyết tâm, tiến tới hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đưa Bến xe Liên tỉnh Đắk Lắk trở thành một trong những bến xe hiện đại nhất khu vực Tây Nguyên. Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải hành khách công cộng và Quản lý Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk, đã đầu tư hơn 1,5 tỷ đồng để xây dựng "Khu vệ sinh công cộng miễn phí", "siêu sạch" phục vụ cho hàng nghìn lượt khách đến bến và 50 doanh nghiệp đang hoạt động khai thác vận tải hành khách tại bến. 

Công trình được khởi công vào tháng 3 và hoàn thành, đưa vào sử dụng vào tháng 8/2016. 

A2

Khu nhà được thiết kế sang trọng gồm: Khu nhà tắm, khu nhà vệ sinh nam, nữ và Khu tiểu cảnh...

A12

Khu nhà được bố trí Phòng trực nhân viên, đảm bảo vệ sinh "siêu sạch" 24/24. Kế tiếp, là 9 phòng tắm được trang bị hệ thống nước nóng lạnh, gương, lavabo, vòi sen cao cấp....

A6

Khu nhà được trang bị 23 lavabo rửa mặt, gương soi, xà phòng rửa tay cao cấp,...

A9

Khu vệ sinh nam, nữ được xây dựng tách biệt. Từ cửa vào được bố trí tấm lót đệm, 20 đôi giép xốp chống trơn trượt cho khách...

A7

Tất cả sàn nhà được lát gạch men sáng bóng, sạch sẽ và được bố trí tiểu cảnh rất đẹp, tạo cảm giác mát mẽ, thông thoáng....

A11

Khu nhà có bố trí phòng tắm, phòng vệ sinh dành riêng cho hành khách khyết tật.

A5

Trung tâm được bố trí hệ thống giếng trời. Ngoài ra, để "khách" thỏa mái trong lúc chờ đợi, khu nhà còn bố trí hệ thống loa phát nhạc, wifi 24/24.

A4

Tổ vệ sinh gồm 3 người, làm việc theo ca, trực 24/24 giờ trong ngày. Ngoài việc, thường xuyên lau chùi gọn gàng, sạch sẽ các khu vực, tổ vệ sinh còn có nhiệm vụ kịp thời bổ sung nước rửa tay, xà bông tắm, đầu gội, giấy vệ sinh trong các phòng.

Ông Trần Thường, Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải hành khách công cộng và Quản lý Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Khu nhà vệ sinh "siêu sạch" đưa vào sử dụng đã đáp ứng được kỳ vọng của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty, cũng như giải tỏa được nỗi khiếp sợ của hành khách và doanh nghiệp đối với nhà vệ sinh công cộng trong bến xe lâu nay. Trước đây bến xe cũng có nhà vệ sinh công cộng nhưng rất nhếch nhác, bẩn thỉu. Hành khách thường lắc đầu ngán ngẫm khi vào nhà vệ sinh. Vì vậy, hành khách thường chọn phương án “nhịn” hoặc đi “bậy” gây phản cảm và rất mất vệ sinh trong bến xe. Hiện bến xe giải quyết được nhu cầu cấp thiết của hành khách, trong thời gian tới bến xe tiếp tục đầu tư, cải tạo nâng cấp sân bãi, khu nhà điều hành, nhà chờ, tiến tới thực hiện phương châm phục vụ "khách hàng là thượng đế".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.