Vận tải

Bến xe, đường phố đông nghịt người rời Thủ đô ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh

31/08/2019, 11:59

Trong ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các tuyến đường và bến xe trên địa bàn Hà Nội đều ken kín hành khách ngay từ sáng sớm...

img
Ghi nhận của PV Báo Giao thông, hôm nay (31/8) - ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, hàng nghìn người dân đang sinh sống, làm việc và học tập tại Hà Nội đã ùn ùn về quê. Trên các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô, khu vực bến xe đều trong tình trạng ùn ứ vì lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng nhanh.
img
Mỗi chuyến xe đều có rất đông hành khách lên ngay từ trong bến
img
Trong khu vực BX. Nước Ngầm, ngay từ sáng sớm đã có rất đông hành khách đến mua vé để kịp về quê.
img
Rất đông hành khách cùng với những đống đồ lỉnh kỉnh đứng đợi xe về quê nghỉ lễ.
img
Nhiều hành khách vội vã băng qua hàng rào dải phân cách để sang khu vực bến xe, gây nguy cơ mất ATGT cao.
img
Thời điểm 8h30, các khu vực BX. Mỹ Đình ken đặc hành khách. Em Nguyễn Thu Hường quê Quảng Ninh chia sẻ: "Hôm qua trời mưa to nên sáng sớm nay em ra bến xe để mong không bị lỡ chuyến xe về quê. Mua vé cũng phải xếp hàng nên khoảng sau hơn nửa giờ, em mới mua được vé".
img
Các xe khách nối đuôi nhau ùn ùn rời thành phố
img
Do lượng người đổ về quê đông cùng thời điểm nên các tuyến đường đều chật như nêm. Trao đổi với Báo Giao thông, ông Lý Trường Sơn, Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết, trong ngày 31/8, lượng khách đông hơn khoảng 30% so với các ngày cuối tuần. Trong ngày hôm nay dự kiến, bến sử dụng khoảng 50 xe tăng cường đi các tuyến đi Lào Cai, Yên Bái, Quảng Ninh...
img
Hàng nghìn người dân cùng đổ về khu vực bến xe vào cùng một thời điểm nên cả bến xe, đường phố đều quá tải. Đại úy Trần Quang Chinh, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông số 6 (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, đơn vị đã huy động 100% quân số ứng trực tại các nút giao thông trọng điểm để điều tiết, phân luồng...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.