Đô thị

Bến xe vắng lạ thường ngày cao điểm trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

09/02/2021, 18:21

Ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các bến xe của Hà Nội thưa vắng bất ngờ. Đường phố Hà Nội cũng không có cảnh ùn tắc như mọi năm.

img

Hôm nay (9/2) là ngày làm việc cuối cùng của hầu hết các cơ quan, đơn vị, công sở. Bắt đầu từ ngày mai (10/2), người dân trên cả nước chính thức bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2021 kéo dài 7 ngày. Tuy nhiên, có mặt tại một số bến xe trọng điểm của Hà Nội như Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm lúc 16h30, trái ngược với dự đoán hình ảnh phóng viên Báo Giao thông ghi nhận là “bến vắng, người thưa” từ ngoài vào trong.

img

Do xuất hiện cơn mưa lớn, hành khách phải "đội mưa" tới bến xe. Ảnh chụp tại bến xe Mỹ Đình

img

Khu vực nhà chờ của các bến xe chỉ lác đác vài hành khách

img

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Lý Trường Sơn - Giám đốc bến xe Mỹ Đình cho biết, những năm trước ở bến xe tấp nập từ sáng sớm, buổi chiều ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết, Bến xe sẽ phải dùng đến phương án tăng cường xe để giải tỏa hành khách. Tuy nhiên, năm nay tình hình trái ngược. “Nếu ngày thường, bến đón đưa khoảng 6.000-8.000 hành khách/ngày, thì nay ngày cao điểm Tết, chỉ có khoảng 3.000 - 4.000 khách/ngày. Thậm chí có ngày còn ít hơn. Số xe xuất bến cũng chỉ đạt tới 40-50%", ông Sơn cho hay.

img

Dù công tác kiểm dịch được kiểm soát ngay từ cổng bến song để đảm bảo phòng dịch Covid-19, một số nhà xe vẫn yêu cầu hành khách đo nhiệt độ, rửa tay khử khuẩn bằng dung dịch khi lên xe

img

Nhân viên bến xe Giáp Bát thực hiện đo nhiệt độ cho hành khách trước khi ra xe khách

img

Trên xe, hành khách đều nghiêm túc chấp hành quy định đeo khẩu trang

img

Người lao động ngoại tỉnh và nhiều sinh viên tay xách nách mang đống đồ lỉnh kỉnh về quê nghỉ Tết

img

Giao thông tại các tuyến đường cửa ngõ của Thủ đô như: Pháp Vân, Giải Phóng, Phạm Hùng không quá tải. Trong ảnh chụp đường Pháp Vân - Cầu Giẽ lúc 16h30'.

img

Đường Giải Phóng dù đông nhưng không xảy ra ùn tắc kéo dài

img

Trên các tuyến đường nhiều phương tiện di chuyển về quê bằng xe máy

img

Đường Phạm Hùng dẫn tới bến xe Mỹ Đình cũng không xảy ra ùn tắc, các phương tiện có thể lưu thông chỉ qua một nhấp đèn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.