Bến xe vắng vẻ, đường cửa ngõ vẫn đông đúc ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán

20/01/2023, 11:45

Hôm nay (20/1) tức 29 Tết ở các bến xe lớn trên địa bàn Hà Nội đều vắng khách, đường phố, cửa ngõ vẫn đông nghẹt.

img

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, sáng nay (20/1), ngày đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tại các bến xe ở Thủ đô đều không đông khách như thời điểm trước dịch Covid-19

img

Tại ghế chờ mua vé ở Bến xe Mỹ Đình thời điểm lúc hơn 8h sáng nay còn nhiều ghế trống. Trong ảnh hành khách thong thả chờ mua vé

img

Em Nguyễn Bảo Ngọc quê Quảng Ninh chia sẻ: "Lo lắng hôm qua ngày cao điểm mọi người về quê nên sáng nay em mới cùng các bạn về quê. Việc mua vé cũng thuận lợi không phải xếp hàng chờ đợi như mọi năm".

img

Các bạn trẻ mang theo đồ đạc lỉnh kỉnh di chuyển ra xe khách để về quê

img

Nhà xe cất hành lý cho khách hàng.

img

Bến xe Giáp Bát thời điểm 10h30 cũng không quá đông

img

Theo lãnh đạo Bến xe Giáp Bát, lượng khách tập trung đông nhất lúc 8 - 10h sáng nay. Dự kiến, đến chiều nay lượng khách tới bến xe thưa dần.

img

Trái ngược với không khí ở bến xe, trên các tuyến đường, nhất là đường cửa ngõ lại có phần đông đúc hơn. Trong ảnh, đường Phạm Hùng gần Bến xe Mỹ Đình giao thông vẫn đông đúc, song, các phương tiện lưu thông dễ dàng

img

Tới đường Khuất Duy Tiến giao thông trở nên ngột ngạt khi đông đúc phương tiện lưu thông

img

Nhiều người còn phải di chuyển lên vỉa hè

img

Đường Ngọc Hồi hướng đi QL1A vẫn đông nghẹt lúc 10h30 sáng nay

img

Ông Cao Đình Kim Anh - Đội trưởng đội Thanh tra Cơ động cho biết: “Đơn vị được phân công nhiệm vụ đảm bảo ATGT khu vực cửa ngõ phía Nam và bến xe Nước Ngầm. Chúng tôi huy động 100% quân số, ứng trực, điều tiết giao thông tại các điểm nóng. Giao thông đông đúc nhưng cố gắng không để xảy ra ùn tắc kéo dài”.

img

...Nhiều người di chuyển bằng xe cá nhân về quê

img

Đường Nguyễn Xiển và vành đai 3 trên cao lại ùn ứ hướng đi Giải Phóng và Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

img

Lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội cho biết, ngày đầu người dân nghỉ Tết Nguyên đán để đảm bảo cho người dân lưu thông thuận tiện, đơn vị này phối hợp với các Sở ngành phân luồng, hướng dẫn lưu thông cho người dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.