Pháp đình

Bênh mẹ, người đàn ông bị em trai đâm tử vong

29/09/2022, 17:32

Tức giận vì bị anh ruột đánh bị thương, nam thanh niên dùng kéo, cây truy sát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngày 29/9, TAND tỉnh An Giang, mở phiên tòa sơ thẩm đưa bị cáo Võ Văn Giàu (SN 1991, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) ra xét xử về tội "Giết người".

img

Võ Văn Giàu tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh Tiến Tầm

Theo cáo trạng, trưa ngày 1/5, Giàu xảy ra cự cãi với mẹ ruột tại nhà. Thấy Giàu cầm dao, người mẹ bỏ chạy sang nhà con trai là anh Võ Văn Dành (SN 1976, anh ruột của Giàu).

Giàu đuổi theo. Anh Dành lấy khúc gỗ vuông dùng để gài cửa nhà đẩy Giàu ra, không cho vào nhà.

Giàu trở ra ném cây dao vào bụi cây gần đó thì bị Dành cầm khúc gỗ đánh 1 cái trúng vào vùng trán, làm chảy máu.

Tức giận việc bị Dành đánh, Giàu đi vào nhà lấy cây kéo bằng kim loại chạy đuổi theo, đâm 1 nhát vào vùng ngực trái của anh trai.

Chưa dừng lại, bị cáo tiếp tục dùng cây gỗ đánh 2 cái trúng vào lưng của Dành. Hậu quả vụ việc khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Giàu đến công an đầu thú.

Kết thúc phiên toà, HĐXX tuyên phạt Võ Văn Giàu 18 năm tù về tội "Giết người". Đồng thời buộc bị cáo bồi thường cho đại diện hợp pháp của bị hại số tiền 149 triệu đồng và cấp dưỡng nuôi con nhỏ của bị hại đến tuổi trưởng thành.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.