Đời sống

Bệnh nhân 3086 ở Đà Nẵng đã đến nhiều nơi ở Huế, đi thuyền rồng

08/05/2021, 12:24

Trưa 8/5, Văn phòng UBND tỉnh Thừa thiên Huế, tất cả 35 trường hợp F1 trên địa bàn đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

img

Thuyền rồng đậu đón khách tại bến thuyền cầu đi bộ lát gỗ lim ở bờ Nam sông Hương, thành phố Huế - Ảnh minh họa

Cụ thể, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế (CDC), 110 mẫu xét nghiệm PCR tối 7/5 đã có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính, trong đó có 35 F1. Các F1 này chủ yếu thuộc BN 3986 (Đà Nẵng).

Cụ thể, trong 35 F1 trên có 24 trường hợp liên quan đến BN 3086, gồm: 5 F1 bến Toà Khâm, 4 F1 quán ăn vặt, 1 F1 ca kịch Huế, 2 F1 du thuyền sông Hương, 5 F1 quán bún bà Loan, 5 F1 khách sanh Emm (TP Huế), 2 F1 quán Gái Đẳng (huyện Phú Lộc) và 11 F1 liên quan đến BN khác đã đến Lăng Cô, Suối Mơ (huyện Phú Lộc).

Liên quan đến BN 3086 trên, CDC Thừa Thiên Huế cho biết, sau tiếp nhận thông tin trường hợp trên có đến các địa điểm Thừa Thiên Huế, đơn vị này đã phối hợp Trung tâm Y tế TP Huế và huyện Phú Lộc xác minh, tiến hành truy vết các đối tượng liên quan trên địa bàn và triển khai các biện pháp đáp ứng phòng dịch.

BN 3086 là nam, SN 1990, thuộc chùm ca bệnh bar New Phương Đông, Đà Nẵng. Bệnh khởi phát ngày 30/4, phát hiện dương tính ngày 6/5 tại Đà Nẵng.

img

Tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phát đi Thông báo ngày 8/5 khẩn về thời gian, địa điểm BN 3086 đã đến Huế, đề nghị người dân đã từng đi qua những địa điểm và cùng thời điểm liên quan khẩn trương liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ và tiến hành khai báo y tế

Ngày 24/4, 15h BN đến TP Huế tại khách sạn ÊMM, 18h-19h đi ăn bánh canh quán Bà Đợi ở đường Dương Văn An. Tiếp tục đi ăn vặt tại số 07 Nguyễn Huệ. Tiếp tục đi ăn chè Hẻm đường Hùng Vương. 20h đi thuyền rồng sông Hương, đến 21h về lại khách sạn ÊMM nghỉ đêm.

Ngày 25/4, 8h ăn sáng quán bà Loan đường Phan Chu Trinh (TP Huế). 9h đi chợ Đông Ba, sau đó có ăn bún cô Hồng ở chợ.

Di chuyển về Đà Nẵng, trên đường đi có ghé quán Gái Đẳng (huyện Phú Lộc) ăn trưa lúc 13h sau đó di chuyển về Đà Nẵng.

Trước đó, tối 6/5, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trên địa bàn tỉnh có 35 đối tượng F1, 727 đối tượng F2, 294 đối tượng F3. Trong đó, liên quan chuỗi lây nhiễm Hà Nam có 8 F1, 76 F2; liên quan chuỗi lây nhiễm Đà Nẵng 26 F1, 154 F2; liên quan chuỗi lây nhiễm Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 1 F1. Tất cả đều được giám sát, truy vết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.