Y tế

Bệnh nhân Covid-19 ở Quảng Ngãi từng chạy bàn phục vụ 120 khách

27/07/2020, 22:18

Sau khi ra Đà Nẵng chăm anh, nam thiếu niên 17 tuổi về quê phục vụ bàn cho tiệc khánh thành nhà dì với khoảng 120 khách.

img
Tỉnh Quảng Ngãi tổ chức họp về công tác đối phó dịch Covid-19

Chiều tối 27/7, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức họp để ứng phó với Covid-19 sau khi phát hiện bệnh nhân nhiễm Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng ở tổ dân phố 9, phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi.

Ông Hồ Minh Nên, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ở tổ dân phố số 9, nam thiếu niên 17 tuổi dự tiệc khánh thành của nhà dì từ 9h đến 13h30 ngày 19/7. Nhà này cách nhà bệnh nhân hai căn, tiệc có 10 - 12 bàn, với khoảng 120 khách mời, 10 nhân viên phục vụ, 3 nhạc công. Trước đó, nam thiếu niên này đã ra Đà Nẵng để chăm sóc anh trai bị bệnh.

"Bệnh nhân dự từ đầu đến cuối, 9h đến 13h30, mà chạy bàn thì bàn nào cũng đến một chút", ông Nên nói và cho biết hiện cơ quan chức năng đã nắm được danh sách những người này để theo dõi.

Đến chiều nay (27/7), cơ quan chức năng Quảng Ngãi mới truy vết được danh sách 20 người đi cùng xe ra Đà Nẵng với "bệnh nhân 419" vào ngày 14/7. Còn số người đi cùng bệnh nhân trên xe Thanh Hường vào ngày 17/7 và 20/7 vẫn chưa được nắm danh sách.

Cơ quan công an tỉnh Quảng Ngãi cũng đã khuyến cáo, vì sức khoẻ, lợi ích bản thân, gia đình và cộng đồng, những ai từng đi trên xe Thanh Hường các chuyến: Khoảng 3h sáng ngày 14/7/2020 (xe BKS: 76B - 009.59); chiều ngày 17/7/2020 (xe 76B-010.24); khoảng 3h sáng ngày 20/7/2020 (xe 76B - 009.59), hãy liên hệ ngay cơ sở y tế gần nhất, hoặc qua Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi (số điện thoại 0914021022) để được hỗ trợ khẩn cấp về y tế.

Lãnh đạo phường Quảng Phú cho biết, từ chiều qua, địa phương đã liên tục tuyên truyền, thực hiện nghiêm việc chốt chặn, yêu cầu người dân không họp chợ ông Bố ở gần tỏ dân phố số 9 để tránh dịch lây lan. Khu vực được khoanh vùng có diện tích 5ha gồm gần 80 hộ với 300 nhân khẩu.

Ông Đặng Ngọc Dũng, Phó chủ tịch UBND Quảng Ngãi chỉ đạo ngành các ngành khoanh vùng những người liên quan đến "bệnh nhân 419". Với việc tổ chức đám cưới, tập trung đông người, hiện nay các chỉ đạo của Chính phủ chưa cấm nên tỉnh chưa có quyền cấm.

"Chúng ta không có quyền cấm, nhưng cần phát loa tuyên truyền thường xuyên, nêu số bệnh nhân, đánh động nguy cơ lây nhiễm để người dân biết việc đó là nguy hiểm không dự đám cưới, rồi thay thế bằng cách hình thức khác như gửi phong bì tiền mừng", ông Dũng nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.