An ninh hình sự

Bệnh nhân ngáo đá giật kéo đuổi bác sĩ trốn vào nhà vệ sinh

29/08/2016, 17:08
image

Cấp cứu phải bệnh nhân ngáo đá, các bác sĩ bị giật kéo phải chạy trốn vào nhà vệ sinh.

3

Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ nơi bệnh nhân T. lên cơn ngáo đá, giật kéo rượt đuổi bác sĩ chạy trốn vào nhà vệ sinh.

Ngày 29/8, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho biết, 21h ngày 28/8, khoa cấp cứu của bệnh viện đã tiếp nhận bệnh nhân V.T.T (43 tuổi, ngụ huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ) trong tình trạng tiền căn ngáo đá, đứt động mạch do dùng dao cắt cổ tay để tự tử.

Trong lúc các bác sĩ chuẩn bị sơ cứu, bệnh nhân T. đột ngột nhảy xuống giường, giật lấy kéo từ xe tiêm thuốc đe dọa các bác sĩ. Đồng thời, truy đuổi kíp trực gồm 6 bác sĩ chạy tán loạn, phải trốn vào nhà vệ sinh trong khi lực lượng bảo vệ cũng chạy trốn.

>>>Xem thêm video:

Bác sĩ Ngô Cúc Hương, Trưởng khoa cấp cứu cho biết, bệnh nhân T. bị nhiễm HIV, trong cơn ngáo đá đã tự cắt tay chảy máu, phải vào viện cấp cứu. Vụ việc xảy ra khiến người dân và y, bác sĩ khá hoảng loạn. Bệnh viện phải gọi cầu cứu lực lượng Cảnh sát 113 đến can thiệp, khống chế trói tay bệnh nhân T. để các bác sĩ cấp cứu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.