Thời sự

Bệnh nhân nghi nhiễm Ebola được xuất viện

22/11/2014, 07:10

Sau 3 tuần được điều trị tích cực, chiều 21/11, bệnh nhân nghi bị nhiễm Ebola Chu Văn Chung đã được xuất viện.

Bệnh nhân Chu Văn Chung đã được xuất viện.
Bệnh nhân Chu Văn Chung đã được xuất viện

Trước đó, ngày 30/10, Chu Văn Chung từ Guinea (nơi đang có dịch Ebola hoành hành) nhập cảnh về Việt Nam trên chuyến bay QR 964 qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất. Khi nhập cảnh, Chung đã thực hiện khai báo y tế và không có biểu hiện sốt.

Chu Văn Chung đáp máy bay đi Đà Nẵng vào ngày 31/10/2014. Đến ngày 1/11/2014, hành khách này có biểu hiện sốt cao (40 độ C) và đến BV Hoàn Mỹ khám.

Tại đây, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân mới từ vùng có dịch Ebola về nước nên đã chuyển tới BV Đa khoa Đà Nẵng vào hồi 11h30" cùng ngày. Bệnh nhân được cách ly với chẩn đoán sốt chưa rõ nguyên nhân

Sau 4 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính với virus Ebola, dương tính với ký sinh trùng sốt rét nên BV Đà Nẵng đã gỡ bỏ lệnh cách ly và tiếp tục điều trị theo phác đồ điều trị bệnh sốt rét.

Hiện bệnh nhân đã hoàn toàn khỏe mạnh, tâm lý ổn định và được BV cho xuất viện. Được biết, do hoàn cảnh gia đình bệnh nhân khó khăn, BV Đà Nẵng đã hỗ trợ bệnh nhân gần 2/3 chi phí điều trị.

Thăm dò ý kiến: Bạn thấy giao diện mới của Báo giao thông như thế nào?

 P.V

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.