Thời sự

Bệnh nhân nhi đầu tiên được chạy thận nhân tạo tại miền Trung

25/11/2014, 21:57

Chiều 25/11, Bệnh viện Nhi - Phụ sản (NPS) Đà Nẵng đã thực hiện thành công ca chạy thận nhân tạo đầu tiên cho trẻ em trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên.

Trình trạng sức khỏe cháu Hoa được cải thiện và đã cai được máy thở
Trình trạng sức khỏe cháu Hoa được cải thiện và đã cai được máy thở

Bệnh nhân tên là Trần Thị Hoa, 12 tuổi, trú tại xã Ba, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.

Trước đó vào tháng 10/2013, bệnh nhân Hoa được chẩn đoán viêm cầu thận thấp, thể tiến triển nhanh. Sau khi điều trị tại Bệnh viện TƯ Huế 2 tháng, bệnh nhân xuất viện, bệnh tình có đỡ nhưng vẫn bị phù.

Đến ngày 15/10/2014, cháu Hoa bị phù, tiểu ít, khó thở, được gia đình chuyển vào Bệnh viện NPS Đà Nẵng trong tình trạng nặng, suy tim, suy hô hấp, hôn mê phải thở bằng máy.

Tại đây cháu được xét nghiệm với kết quả bị suy gan, suy thận nặng và rối loạn điện giải. Các bác sĩ kết luận, bệnh của cháu Hoa đã bước sang suy thận mạn giai đoạn cuối nên phải tiến hành chạy thận nhân tạo theo chu kỳ 2 lần/tuần; đồng thời chỉ định thực hiện lọc máu liên tục cho cháu.

Sau khi lọc máu 48 giờ, trình trạng sức khỏe cháu Hoa được cải thiện và đã cai được máy thở.

Theo bác sĩ Võ Hữu Hội, phòng Hồi sức Khoa Nhi, đến thời điểm này, bệnh viện PSN Đà Nẵng là đơn vị duy nhất ở miền Trung áp dụng kỹ thuật tiên tiến để chạy thận nhân tạo cho bệnh nhân nhi. 

PV

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.