Xã hội

Bệnh nhân số 589, 601, 602 đi những đâu khi đến Huế?

02/08/2020, 20:54

Tối 2/8, tỉnh Thừa Thiên Huế đã công bố lộ trình của BN Covid-19 số 589, 601, 602 đã đến Huế, trong đó có các quán cà phê, nhà hàng tiệc cưới...

img
Tỉnh Thừa Thiên Huế đã công bố lộ trình của BN Covid-19 số 589, 601, 602 đã đến Huế - Ảnh minh họa

Theo Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, 5 Đội phản ứng nhanh đang tung quân đi truy vết người tiếp xúc gần, người tiếp xúc với người tiếp xúc và người cùng dự tại các sự kiện, các địa điểm ca bệnh 3 ca nhiễm Covid-19 từng đến Huế.

Đáng chú ý, những người trên sau khi từ Đà Nẵng ra đã đến nhiều nơi tại Thừa Thiên - Huế, trong đó đến nhà hàng tiệc cưới Hoa Hồng...

Cụ thể, 8h sáng ngày 23/7 từ Đà Nẵng đến Huế bằng xe cá nhân (6 người), lúc 11h đến nhà kiệt 144 Nguyễn Chí Thanh (TP Huế).

14h về Homestay Hue Villa (27 Lê Trung Định), 14h30 đến quán cà phê Mắt Biếc (68 Bao Vinh), 17h về lại Homestay và đến 176 Nguyễn Chí Thanh, Nhà hàng Tiệc cưới Hoa Hồng.

19h di chuyển đên cà phê Công viên Tứ tượng (đối diện Khách sạn Morin) và đến 21 cùng ngày về lại Homestay.

Ngày 24/7, 8h uống cà phê tại quán Hoa Mộc (07 Lê Trung Định), 8h30 ăn sáng tại quán bún Cô Hon (21/39 Đinh Tiên Hoàng), 8h50 uống cà phê tại quán cà phê địa chỉ 44 Trần Quý Cáp.

Đến 9h30 cùng ngày (24/7), rời Huế bằng xe riêng vào Đà Nẵng.

Trong ngày 2/8, Ban Truyền thông Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên- Huế cũng đã phát đi Thông báo khẩn số 01 liên quan đến lịch trình di chuyển của BN 589.

img
Lộ trình di chuyển của BN 589 tại Thừa Thiên - Huế. Tại Huế, lộ trình di chuyển của BN 589 và 2 BN 601 và 602 giống nhau. Ảnh: Hue-S

BN 589 đã có lộ trình di chuyển khá phức tạp, đã tham dự đám cưới tại For you Place (TP Đà Nẵng) và đến Huế trong 2 ngày 23 và 24/7.

Tại Thừa Thiên - Huế, lịch trình của BN 589 giống với lịch trình của BN 601, 602 đã đến Huế như đã nêu ở trên.

“Hiện các Đội phản ứng nhanh của tỉnh đang tích cực truy vết người tiếp xúc gần, người tiếp xúc với người tiếp xúc và người cùng dự tại các sự kiện, các địa điểm ca bệnh 589 đã từng đến Huế”, Ban Truyền thông Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết.

Đồng thời, để thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, Ban Truyền thông Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên- Huế đề nghị toàn bộ khách mời trong buổi dự tiệc cưới và có mặt tại các địa điểm ca bệnh 589 đã từng đến nói trên khẩn trương đến các cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế và được hướng dẫn xử lý những bước tiếp theo.

Theo thông tin Bộ Y tế công bố ngày 2/8, BN 601, nữ, 41 tuổi, thường trú quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh; tạm trú tại TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

BN 602, nam, 14 tuổi, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk. Trong tháng 7/2020, BN 601 và BN 602 đến thành phố Đà Nẵng và tham dự tiệc cưới tại Trung tâm For You Palace (nơi đã ghi nhận trường hợp nhiễm SARS-COV-2).

BN 589, nam, 42 tuổi, ở TP. Hồ Chí Minh, đã đi du lịch Đà Nẵng (Nam Hội An và quận Thanh Khê). Qua giám sát, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.