Chất lượng sống

Bệnh nhân tử vong sau mổ u lành là do biến chứng sau mổ

11/04/2017, 14:05

Bộ Y tế vừa có kết luận về nguyên nhân tử vong sau khi mổ u lành của bệnh nhân Nguyễn Thị Tú...

30

Bệnh viện Việt Đức

Theo đó, nguyên nhân tử vong được xác định do nhiễm trùng, nhiễm độc, hoại tử ruột và tắc mạch. Đây là một trong những biến chứng sau mổ. Được biết, gia đình anh Vũ Ngọc Đức (huyện Thạch Thất, Hà Nội) gửi đơn đến các cơ quan chức năng đề nghị làm rõ nguyên nhân vợ anh tử vong sau khi mổ u ruột tại BV Việt Đức. Trong tháng 2/2017, vợ anh Đức đã liên tiếp 2 lần mổ tại BV Việt Đức, cụ thể đã bị cắt bỏ 60cm ruột non trong lần thứ nhất mổ và lần 2 tiếp tục cắt thêm vì ruột đã bị hoại tử... Sau ca mổ lần 2, chị Tú tử vong.

Còn theo GS.TS. Trịnh Hồng Sơn, Phó giám đốc BV Việt Đức, ngay sau khi nhận được thông tin gia đình phản ánh, BV đã khẩn trương giải quyết sự việc. Khi nhập viện, bệnh nhân được chẩn đoán bị u mạc treo ruột non và quyết định mổ là hoàn toàn phù hợp với chẩn đoán bệnh. Trước, trong và sau mổ, mọi diễn biến của bệnh được các bác sĩ theo dõi thường xuyên và giải thích cho gia đình người bệnh. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.