Xã hội

Bệnh tay chân miệng bùng phát tại miền Nam

04/05/2015, 06:06

Theo báo cáo của Sở Y tế TP HCM, từ giữa tháng ba đến giữa tháng tư, số ca bệnh tay chân miệng

53
 

Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, mỗi tuần có khoảng 70 - 80 ca nhập viện nghi mắc tay chân miệng. Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM, có khoảng 50 ca/tuần. Bệnh viện Nhi đồng 2 cũng ghi nhận khoảng 20 ca/ngày nhập viện điều trị tay chân miệng.

Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1, nếu trẻ bị tay chân miệng có triệu chứng run tay, run chân nhiều, đi đứng loạng choạng, giật mình hai lần trong vòng 30 phút, tay chân níu lại chắc chắn là biến chứng. Còn những trường hợp da nổi bông, mạch nhanh, huyết áp cao, thở mệt chắc chắn là biến chứng rất nặng, phải đưa ngay đến bệnh viện.

Để phòng chống tay bệnh chân miệng, nên vệ sinh sạch sẽ nhà cửa và tập thói quen thường xuyên rửa tay cho cả người lớn, trẻ con.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.