Xã hội

Bệnh viện dã chiến số 3 Hải Dương chính thức đón bệnh nhân Covid-19

21/02/2021, 10:35

Bệnh viện dã chiến số 3 có tổng số 239 giường bệnh, tập trung điều trị bệnh nhân Covid-19 nhẹ và giảm tải áp lực cho các bệnh viện dã chiến khác

img

Xe X-quang di động của Bệnh viện Bạch Mai được điều động từ Quảng Ninh về Bệnh viện Dã chiến số 3 (ảnh: Anh Văn)

Bệnh viện dã chiến số 3 giảm tải cho hai bệnh viện hiện có

Sáng 21/2, Bệnh viện dã chiến số 3 của tỉnh Hải Dương đã sẵn sàng đón bệnh nhân Covid-19 về điều trị, giảm tải áp lực cho các bệnh viện dã chiến khác trên địa bàn.

Sở Y tế tỉnh Hải Dương đã huy động 116 cán bộ y tế của các cơ sở y tế công lập trên địa bàn đến nhận nhiệm vụ, sẵn sàng đón bệnh nhân Covid-19 đến điều trị.

Một số trang thiết bị cơ bản của Bệnh viện dã chiến số 3 đã được bổ sung và lắp đặt. Bệnh viện Bạch Mai đã điều xe X-quang di động từ Quảng Ninh về đây.

Những ngày qua, được sự giúp đỡ và chuyển giao kỹ thuật của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, các thầy thuốc được tăng cường về Bệnh viện dã chiến số 3 đã học tập, nhận chuyển giao kỹ thuật, vận hành thử bệnh viện.

Theo TS Vũ Minh Điền, Phó giám đốc Trung tâm chống dịch Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương được tăng cường hỗ trợ Bệnh viện dã chiến số 1 đặt tại Trung tâm Y tế Chí Linh, hiện nay bệnh viện đang điều trị 198 bệnh nhân. Sức khỏe của các bệnh nhân đều ổn định. Dự kiến, trong những ngày tới, Bệnh viện dã chiến số 1 sẽ công bố hơn 100 bệnh nhân khỏi bệnh.

Trong khi đó, đến ngày 20/2, Bệnh viện dã chiến số 2 đang điều trị 280 bệnh nhân trên tổng số 660 giường bệnh. Hiện bệnh viện này cũng đang điều trị một trong 3 bệnh nhân Covid-19 nặng nhất của đợt dịch này, bệnh nhân đang thở máy xâm nhập.

Theo dự kiến, Bệnh viện dã chiến số 3 sẽ chỉ tập trung điều trị bệnh nhân Covid-19 nhẹ và vừa để giảm tải áp lực cho Bệnh viện dã chiến số 1 và 2.

Trong tương lai, nếu còn bệnh nhân Covid-19 ở Hải Dương, Bệnh viện dã chiến số 3 sẽ trở thành cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19. Trung tâm Y tế Tp Chí Linh và Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương sẽ trở lại hoạt động khám chữa bệnh bình thường mới, đáp ứng nhu cầu được khám, chữa bệnh của nhân dân trên địa bàn.

Trước đó, trong ngày 20/2, tỉnh Hải Dương chỉ ghi nhận thêm 6 ca mắc Covid-19. Những trường hợp này đều là F1 và được cách ly. Sáng nay (21/2), theo thông báo của Bộ Y tế, Hải Dương chưa ghi nhận thêm ca nhiễm mới.

Hải Dương tiếp tục kêu gọi các tỉnh, thành chung tay giúp dập dịch

Sáng 21/2, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương cho biết: Tính đến ngày 20/2, Hải Dương đã nhận được sự ủng hộ từ các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Bắc Ninh với tổng số tiền mặt là 8 tỉ đồng cùng nhiều vật tư y tế.

Chiều 20/2, tại chốt kiểm dịch cầu Hiệp thuộc địa phận huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình), thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Trần Thị Bích Hằng đã trao hỗ trợ tỉnh Hải Dương khẩu trang, quần áo bảo hộ y tế (tổng trị giá 1 tỷ đồng) để phòng chống dịch Covid-19.

Cũng trong ngày 20/2, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh đã chuyển về tài khoản của cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh 1 tỷ đồng để ủng hộ Hải Dương phòng chống dịch Covid-19. Công ty CP Flamingo Holding Group (Hà Nội) cũng gửi ủng hộ tỉnh số tiền tương tự.

Cũng trong chiều 20/2, tại chốt kiểm soát dịch ở nút giao đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng ở huyện Gia Lộc, Bộ Tham mưu Quân chủng Hải quân Việt Nam đã trao tặng vật phẩm chung tay cùng nhân dân tỉnh Hải Dương phòng chống dịch Covid-19 gồm 15.000 khẩu trang y tế, 1.000 chai dung dịch sát khuẩn tay. Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển (Bộ Tham mưu Quân chủng Hải quân Việt Nam) ủng hộ huyện Thanh Hà 20 triệu đồng chống dịch.

Sáng cùng ngày, cũng tại chốt kiểm soát dịch nút giao đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng ở huyện Gia Lộc, Bệnh viện Quân y 175 Bộ Quốc phòng đã trao tặng 30 thùng găng tay, 20 thùng khẩu trang và 3 máy sát khuẩn tay tự động cho Hải Dương phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh.

Theo UBND tỉnh Hải Dương, mặc dù tỉnh đã chủ động sử dụng các nguồn tài chính hợp pháp tại chỗ để phục vụ công tác phòng, chống dịch nhưng hiện nay kinh phí phục vụ chống dịch quá lớn vượt quá khả năng ngân sách địa phương.

Theo thống kê, kinh phí mua kit, test, vật tư, hóa chất, chi phí xét nghiệm và chi phí khác chiếm khoảng 60% trong tổng kinh phí phòng, chống dịch. Mặc dù Bộ Y tế đã hỗ trợ về hiện vật cho Hải Dương nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu.

Ông Nguyễn Đức Tuấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương vừa có thư kêu gọi Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố trong cả nước cùng chung tay giúp đỡ Hải Dương trong "cuộc chiến" dập dịch Covid-19.

Trong thư, MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương nêu thực trạng biến chủng Covid-19 mới có tốc độ lây lan nhanh khiến số bệnh nhân và người phải thực hiện cách ly tập trung ngày một tăng cao, gây áp lực, đòi hỏi nguồn nhân lực và vật lực rất lớn.

Vì vậy, với tinh thần "Cả nước vì Hải Dương và Hải Dương vì cả nước", Uỷ ban MTTQ tỉnh đề nghị Uỷ ban MTTQ các tỉnh, thành phố trong cả nước quan tâm hỗ trợ, vận động các cơ quan, đơn vị của địa phương tham gia chia sẻ, hỗ trợ Hải Dương về kinh phí, nhân lực, vật tư y tế, lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu để có thêm nguồn lực quyết tâm kiểm soát, đẩy lùi dịch Covid-19.

Mọi sự ủng hộ, xin gửi về tài khoản của Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương số 0341000083581 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Hải Dương hoặc trao tại Văn phòng cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh (số 4, Phạm Sư Mệnh, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.