Y tế

Bệnh viện Đà Nẵng bị cách ly, hàng loạt bệnh nhân tự ý "bỏ trốn"

27/07/2020, 12:41

Bệnh viện Đà Nẵng được cách ly theo quy định vào 13h ngày 26/7, tuy nhiên, hàng loạt bệnh nhân tự ý bỏ đi khỏi bệnh viện.

img
Bệnh viện Đà Nẵng đã được cách ly theo quy định từ 13h chiều 26/7

Ngày 27/7, bác sĩ Nguyễn Thành Trung, Phó giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, nhiều ca bệnh trốn khỏi bệnh viện này khi Bệnh viện Đà Nẵng được cách ly theo quy định.

Cụ thể, theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Đà Nẵng, Bệnh viện Đà Nẵng được cách ly vào lúc 13h ngày 26/7 để phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Tuy nhiên, do tâm lý lo lắng nên nhiều bệnh nhân và người nhà đã tự ý rời khỏi bệnh viện. Trong đó, tại Khoa Tim mạch can thiệp vắng mặt 15 người, tại Khoa Ngoại tiết niệu 15 người. Những người này hầu hết là người dân sống trên địa bàn TP Đà Nẵng, một số khác ở Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Bệnh viện Đà Nẵng đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố phối hợp chỉ đạo việc giám sát các trường hợp này. Đến 11h15' trưa nay (27/7), Bệnh viện Đà Nẵng đã dừng tiếp nhận nhu yếu phẩm của người nhà bệnh nhân từ bên ngoài vào để đảm bảo việc phòng, chống dịch hiệu quả.

Như Báo Giao thông đưa tin, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 TP Đà Nẵng yêu cầu áp dụng biện pháp cách ly y tế đối với toàn bộ nhân viên y tế, người phục vụ người bệnh, người nhà người bệnh của Bệnh viện Đà Nẵng.

Thời gian cách ly 14 ngày, bắt đầu từ 13h ngày 26/7/2020 đến 13h ngày 9/8/2020 và có thể gia hạn thêm theo quy định tại Nghị định 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.