Y tế

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cán mốc 1.000 ca ghép thận

24/12/2020, 17:14

Trong năm 2020, BV Hữu nghị Việt Đức xác lập nhiều kỷ lục trong kỹ thuật lấy, ghép đa tạng và cán mốc 1.000 ca ghép thận...

img

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm bệnh nhi đang điều trị tại BV Hữu nghị Việt Đức

Sáng 24/12, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước tặng thưởng cho tập thể, cá nhân thuộc bệnh viện.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, đây là bệnh viện ngoại khoa hạng đặc biệt với đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao, trang thiết bị hiện đại, đồng bộ để điều trị, phục vụ cho bệnh nhân với các chuyên khoa sâu như: gây mê hồi sức, phẫu thuật cấp cứu, ghép tạng, chấn thương chỉnh hình...

img

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Danh hiệu Anh hùng lao động cho GS. Trần Bình Giang, Giám đốc BV Hữu nghị Việt Đức

Hiện số người đến khám và điều trị tại BV Việt Đức lên đến 300 nghìn - 400 nghìn người bao gồm nhiều mặt bệnh.

Bệnh viện cũng xác lập nhiều kỷ lục trong kỹ thuật ghép tạng, cụ thể trong 13 ngày (từ 30/8-12/9) đội ngũ y bác sĩ tại đây đã ghép thành công 23 ca tạng, trong đó có 8 ca ghép thận từ người cho sống, 15 tạng ghép từ người cho chết não. Gần đây, bệnh viện cũng đã ghép thận thành công cho ca thứ 1.000 và trở thành đơn vị đứng đầu cả nước về lấy và ghép đa tạng...

Tại đây cũng triển khai nhiều kỹ thuật mũi nhọn như phẫu thuật nội soi ổ bụng, sọ não, xương khớp, cột sống, ứng dụng các kỹ thuật hiện đại trong gây mê hồi sức, chẩn đoán hình ảnh và các xét nghiệm cận lâm sàng hiện đại. Các kỹ thuật trên góp phần chẩn đoán và điều trị hiệu quả với ít sang chấn nhất cho người bệnh.

Trong thời gian qua, bệnh viện và nhiều tập thể, cá nhân đã được Nhà nước tặng nhiều danh hiệu cao quý như: Anh hùng lao động, Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú, Huân, Huy chương và nhiều hình thức khen thưởng khác…

Trong đợt tôn vinh khen thưởng giai đoạn 2016-2020, các cá nhân và tập thể thuộc bệnh viện được khen thưởng:

1. Danh hiệu Anh hùng lao động: Giáo sư, thầy thuốc nhân dân Trần Bình Giang-Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

2. Chiến sỹ thi đua toàn quốc: Phó giáo sư Đồng Văn Hệ - Phó giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

3. Huân chương lao động hạng nhất: Phó giáo sư Nguyễn Văn Thạch - Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Nguyên trưởng khoa Phẫu thuật Cột sống.

4. Huân chương lao động hạng Nhì: Khoa Phẫu thuật Thần kinh 1, Khoa Khám xương và điều trị ngoại trú, Phòng Vật tư-Thiết bị y tế, Phó giáo sư Nguyễn Đức Tiến - Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Nguyên trưởng khoa Phẫu thuật Cấp cứu Tiêu hóa.

5. Huân chương lao động hạng Ba: Trung tâm tim mạch và lồng ngực, Khoa Phẫu thuật chi dưới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.