Bạn cần biết

Bệnh viện K T.Ư khẳng định, “cần sa không phải thuốc chữa ung thư”

10/12/2015, 06:41

Gần đây, trên mạng xã hội truyền nhau thông tin “cần sa y tế” chữa được ung thư, vẩy nến,...

co-nen-thuc-day-ung-ung-cua-can-sa-trong-y-te11425
Ảnh minh họa.

Gần đây, trên mạng xã hội truyền nhau thông tin “cần sa y tế” chữa được ung thư, vẩy nến, thậm chí tốt cho cả bà bầu và thai nhi... Trước thông tin này, PGS.TS. Trần Văn Thuấn, Phó Giám đốc Bệnh viện K T.Ư khẳng định, việc dùng cần sa hay “cần sa y tế” để chữa bệnh ung thư hiện nay chưa có bất cứ một nghiên cứu khoa học chính thức nào.

Thực tế có một số chế phẩm được chiết xuất từ cần sa có vận dụng trong hỗ trợ điều trị ung thư nặng ở giai đoạn cuối để giảm đau, hạn chế triệu chứng như nôn, mệt mỏi; Tuy nhiên, bệnh nhân chỉ dùng khi có chỉ định của bác sỹ. Việc tự ý dùng cần sa chữa bệnh sẽ để lại để những hậu quả khó lường như: Gây nghiện, gây các biến chứng tim mạch, tiêu hóa…

Theo ông Thuấn, nếu đã mắc ung thư thì cần phải điều trị theo những biện pháp chính thống như phẫu thuật, hóa trị, xạ trị... “Người dân tuyệt đối không nên nghe theo những tin đồn mà bỏ mất cơ hội chữa khỏi bệnh của mình”, BS. Thuấn khuyến cáo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.