Chất lượng sống

Bệnh viện phân biệt khám giáo sư, phó giáo sư: Không sai luật!

28/12/2016, 13:05

Bộ Y tế chỉ phân giá dịch vụ khám bệnh theo các hạng, không phân biệt giá khám giáo sư hay bác sỹ.

1482767052-14827667709241-bv-2

Bệnh viện nhan nhản bảng phân biệt khám giáo sư, phó giáo sư.

Chiều 27/12, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế cho biết, không có quy định về giá khám bệnh của giáo sư. Theo ông Liên, giá khám bệnh theo hình thức dịch vụ do bệnh viện tự bàn bạc, sau đó đưa ra căn cứ vào nhu cầu thực tế của bệnh nhân. Bộ Y tế chỉ phân giá dịch vụ khám bệnh theo các hạng bệnh viện, không phân biệt giá khám giáo sư hay bác sỹ. “Bệnh viện đưa ra mức giá khám, chữa bệnh phân biệt theo “giáo sư” hay “phó giáo sư” cao hơn so với giá khám bình thường là không sai luật”, ông Liên nói.

Theo Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, giá khám, chữa bệnh tự nguyện có những nơi thu tiền khám "giáo sư" có thể từ 300 - 400 nghìn/lượt, thậm chí giá giường bệnh nhiều nơi cao ngang khách sạn 5 sao nhưng vẫn không sai quy định. Trước thắc mắc về mức giá quá cao cho mỗi lần khám "giáo sư", đại diện Bộ Y tế cũng cho biết, đang soạn thông tư quy định mức giá trần cho loại hình khám dịch vụ cho mỗi bệnh viện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.