Bạn cần biết

Béo phì dễ mắc chứng mất trí nhớ

23/12/2015, 16:06

Đó là kết quả của một công trình nghiên cứu của Đại học Quốc gia Australia vừa công bố.

beo-bung-1373850328_500x0
Ảnh minh họa.

Đó là kết quả của một công trình nghiên cứu của Đại học Quốc gia Australia vừa công bố. Theo đó, những người béo phì hoặc thừa cân thì não sẽ bị thu nhỏ và có nguy cơ mắc chứng bệnh rối loạn và mất trí hơn người bình thường.

TS. Nicolas Cherbuin, trưởng nhóm tác giả cho biết, sau khi tiến hành nghiên cứu trên các tình nguyện viên ở độ tuổi 60 bị thừa cân, béo phì, các nhà khoa học phát hiện vùng hồi hải mã của họ nhỏ hơn bình thường. Đây chính là vùng não bị tổn thương nhiều nhất khi mắc chứng bệnh Alzheimer (bệnh mất trí nhớ).

Trong 8 năm tiếp theo, vùng hồi hải mã ở những người này tiếp tục có dấu hiệu bị teo lại. TS. Nicolas Cherbuin cho rằng, đây là dấu hiệu rất xấu bởi nếu hồi hải mã của người nào không đảm bảo hoạt động, trí nhớ của người đó sẽ bị suy giảm đáng kể và có nguy cơ cao mắc các chứng bệnh như rối loạn cảm xúc và mất trí nhớ. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.