Điều tra

Bị 141 bắt giữ vì mang ma túy, thuốc kích dục

14/03/2016, 07:53

Chiến khai nhận đã có 1 tiền án về tội danh mua bán trái phép chất ma túy, bị phạt 6 năm tù giam.

141 hn
Đối tượng Ly và Chiến

Ngày 13/3, trao đổi với Báo Giao thông, Trung tá Phạm Tuấn Anh, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt Y9/141, Công an TP Hà Nội cho biết, tổ Y9 đã bàn giao đối tượng Vũ Văn Chiến (31 tuổi, ở quận Lê Chân, Hải Phòng) và Lại Phương Ly (SN 1993, ở phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng) cùng tang vật cho Công an phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai để làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuýthuốc kích dục.

Trước đó, tổ Y9 làm nhiệm vụ tại Kim Đồng - Giải Phóng phát hiện Chiến điều khiển xe máy nhãn hiệu Nouvo BKS 29X4 - 5211 không đội MBH, chở Ly phía sau cũng không đội MBH nên dừng xe kiểm tra. Cảnh sát phát hiện trong xe máy của Chiến một gói ma túy đá trọng lượng 40g, trong túi xách của Ly chứa hai gói thuốc kích dục dạng nén. Chiến khai nhận đã có 1 tiền án về tội danh mua bán trái phép chất ma túy, bị phạt 6 năm tù giam.

* Cùng ngày, Tổ công tác Y5/141 làm nhiệm vụ tại khu vực hồ Hố Mẻ, ngã ba Trường Chinh - Tôn Thất Tùng, phát hiện Lê Văn Duy (SN 1989, ở Nam Định) từng có một tiền án tội trộm cắp và Vũ Tuấn Anh (SN 1982, trú khu tập thể ĐH Thuỷ Lợi, Hà Nội) tàng trữ một gói ma túy đá và một vam phá khóa. Cảnh sát cũng nghi ngờ chiếc xe máy BKS 90 B1- 269.53 của các đối tượng là tang vật một vụ việc khác. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.