Doanh nghiệp

Bí ẩn Vietlott chia lợi nhuận với đối tác ngoại

24/11/2016, 06:46

Trước cơn sốt “xổ số kiểu Mỹ”, dư luận đặt câu hỏi đối tác liên doanh nước ngoài của Vietlott là ai?

4

Trong kỳ quay số trúng thưởng ngày 20/11, Vietlott xác định một người chơi trúng thưởng hơn 56 tỷ đồng. Đây là người chơi thứ 4 trúng thưởng trong hơn 2 tháng qua

Tại sao lại chọn đối tác Malaysia

Tại cuộc họp báo chiều 23/11, trước câu hỏi tại sao Vietlott lại chọn Berjaya Corporation Berhad (Malaysia) làm đối tác liên doanh chứ không phải một công ty trong nước, ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tín dụng (Bộ Tài chính) cho biết: Việc hợp tác với đối tác nước ngoài để tận dụng công nghệ, kinh nghiệm quản lý, tổ chức kinh doanh và năng lực tài chính, vốn và đồng thời chia sẻ rủi ro nếu không thành công. “Hết năm nay, sẽ có đánh giá tình hình triển khai sau hơn 5 tháng thực hiện. Trên cơ sở đó, có thể xem xét mở rộng địa bàn kinh doanh của Vietlott tới tỉnh, thành khác”, ông Dương nói.

"Một số sai phạm của Vietlott đã được phản ánh trên báo chí như phát hành vé xổ số sai địa bàn, vượt mệnh giá, sai phương thức phát hành. Chúng tôi đã đề nghị Vietlott rà soát, thắt chặt biện pháp quản lý, chấn chỉnh vi phạm nếu có và có biện pháp xử phạt thích đáng. Đây là hình thức mới, triển khai từ giữa tháng 7 nên còn nhiều khó khăn, thách thức. Bộ Tài chính với chức năng quản lý Nhà nước, chủ sở hữu vốn tại Vietlott sẽ tiếp tục chỉ đạo sát sao đảm bảo xổ số điện toán tuân thủ tuyệt đối quy định pháp luật”.

Ông Nguyễn Hoàng Dương
Phó vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tín dụng (Bộ Tài chính)

Trước đó, trao đổi với PV Báo Giao thông, Phó tổng giám đốc Vietlott Nguyễn Thanh Đạm cho biết, phải mất 4 năm cân nhắc, lựa chọn giữa nhiều đối tác, cuối cùng Berjaya mới được chọn. Theo đó, đối tác này đã bỏ ra 210 triệu USD đầu tư máy móc, thiết bị, vận hành hệ thống. “Hai bên sẽ hợp tác tối đa 18 năm, sau thời gian này máy móc, thiết bị, công nghệ sẽ được chuyển giao cho Vietlott, bởi hình thức hợp tác hai bên là Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC - hai bên hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế - PV)”, ông Đạm cho hay.

Theo Phó tổng giám đốc Vietlott, công ty này hoạt động theo mô hình công ty TNHH MTV do Nhà nước sở hữu 100% vốn. Theo đó, toàn bộ nguồn thu thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp… từ hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán sẽ được để lại cho địa phương (nơi có hoạt động kinh doanh của Vietlott) để đầu tư vào lĩnh vực y tế, giáo dục và phúc lợi xã hội giống như các công ty xổ số truyền thống khác. “Hiện, tỷ lệ trả thưởng là 55% doanh thu bán vé. Có nghĩa là trong 100 đồng doanh thu bán vé thì 55 đồng để trả thưởng; 20,9 đồng nộp thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt; 8 đồng trả hoa hồng cho đại lý, phần còn lại sau khi trừ chi phí và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%, trích lập các quỹ theo luật định, toàn bộ lợi nhuận còn lại của Vietlott nộp vào ngân sách các địa phương”, ông Đạm phân tích. Trước câu hỏi lợi nhuận doanh thu được “ăn chia” như thế nào giữa Vietlott với đối tác Berjaya, ông Đạm thông tin: “Tỷ lệ này nằm trong hợp đồng hợp tác kinh doanh và được giữ bí mật”. Mặt khác, theo ông Đạm, những tháng cuối năm 2016 công ty mới triển khai và thăm dò thị trường, do đó công ty không đặt mục tiêu về doanh thu, lợi nhuận trong năm nay.

Xổ số truyền thống giảm doanh số?

Dù chưa có thống kê chính thức nhưng đại diện Vietlott khẳng định: Qua khảo sát thị trường, thị phần của các công ty xổ số truyền thống không bị tác động nhiều, bởi đa phần là người chơi mới. “Theo khảo sát nhanh, không thấy ảnh hưởng trực tiếp tới xổ số truyền thống vì các công ty truyền thống vẫn tăng trưởng 9,8%”, ông Đạm nói.

Tuy nhiên, trao đổi với PV Báo Giao thông, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xổ số Hậu Giang Cao Thanh Tùng cho biết, từ khi xổ số Vietlott rộ lên, doanh số bán ra của công ty này giảm từ 6-10%. Tỷ lệ tiêu thụ vé của công ty đã chậm lại, chỉ được 48%. Không chỉ Hậu Giang, một số tỉnh khác trong khu vực như: An Giang, Cần Thơ… cũng rơi vào cảnh tương tự. Đại diện Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, doanh số bị giảm 4-5%.

Đứng trước nguy cơ giảm thị phần, Hội đồng Xổ số khu vực phía Nam đã quyết định nâng giá trị giải đặc biệt từ 1,5 tỷ đồng lên 2 tỷ đồng từ ngày 1/1/2017 cho cả 21 công ty thành viên. Về kiến nghị để “gỡ” khó cho hoạt động của các công ty xổ số truyền thống, ông Tùng một lần nữa nêu lại yêu cầu của Hội đồng Xổ số khu vực phía Nam đối với Vietlott phải kinh doanh đúng quy định là bán vé tại thiết bị đầu cuối và bán đúng giá, không được in vé ra bán tại các địa điểm khác. Nếu thực hiện được điều này, các công ty xổ số truyền thống không lo lắng trước sự cạnh tranh của Vietlott.

Về việc đổi mới công nghệ của xổ số truyền thống, ông Tùng cho hay: “Các công ty xổ số truyền thống hiện phát hành vé xổ số truyền thống, vé cào trúng thưởng ngay, vé bóc trúng thưởng ngay và lô tô. Đặc thù của loại hình truyền thống là quay thủ công. Còn đăng ký thêm, mở rộng ngành, nghề kinh doanh thì chưa có đơn vị truyền thống nào đề xuất”. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.