An ninh hình sự

Bị cáo Nguyễn Đức Chung: Chưa có nhân quả nào giữa việc vợ làm, chồng sai

11/07/2022, 19:17

Ông Chung cho rằng, nếu Giám đốc Công ty Minh Hoa làm sai thì phải bị xử lý, chứ chưa có nhân quả nào giữa việc vợ làm, chồng sai.

"Gói thầu số hoá người dân "được nhiều hơn mất"

Cuối buổi chiều 11/7, trong phần xét hỏi, trả lời lý do kháng cáo toàn bộ bản án liên quan đến sai phạm trong đấu thầu xảy ra tại Sở Kế hoạch và đầu tư (KH&ĐT) Hà Nội, cựu Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung nêu tóm tắt lại nội dung đã được đề cập trong bản giải trình 58 trang gửi TAND Cấp cao tại Hà Nội trước đó.

img

Cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội tại phiên toà

Ông Chung cho rằng, từ cuối năm 2015 đã yêu cầu tất cả quận, huyện, sở, ngành của Hà Nội dừng các dự án về công nghệ thông tin, để rà soát, xây dựng hệ thống dùng chung cho toàn thành phố.

Mục đích nhằm để sử dụng có hiệu quả nguồn tiền từ ngân sách thành phố, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, chống thất thoát.

Đến tháng 2/2016, UBND TP.Hà Nội giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở KH&ĐT về việc bổ sung hai nội dung vào kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu số hóa.

Đó là tích hợp kết quả số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp vào phần mềm quản lý doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể và dữ liệu phải được lưu trữ tại cơ sở dữ liệu chung của thành phố.

Tuy vậy, ông Chung cho rằng, đến chiều 15/5/2016, khi gọi điện cho ông Nguyễn Văn Tứ - Giám đốc Sở KH&ĐT để kiểm tra thì mới phát hiện đơn vị này chưa bổ sung chỉ đạo trên vào hồ sơ mời thầu.

"Đây là nguyên nhân quan trọng để tôi làm căn cứ yêu cầu ông Tứ phải thực hiện đình chỉ mời thầu vào sáng 16/5/2016", ông Chung trình bày.

Trong đơn giải trình, ông Chung cho hay, từ năm 2015, Hà Nội đã chỉ đạo xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và phần mềm dùng chung.

Nổi bật là phần mềm quản lý doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể; quản lý giáo dục; dịch vụ công cấp phường; cơ sở dữ liệu chung về dân cư...

Việc này ông Chung đánh giá, người dân "được nhiều hơn mất". Hơn nữa, UBND TP. Hà Nội còn sắp xếp lại từ 3 phòng đăng ký kinh doanh xuống một, giảm nhiều viên chức.

img

Bị cáo Nguyễn Đức Chung và các đồng phạm tại phiên toà

Phủ nhận "dọn đường, tạo điều kiện" để Nhật Cường được dự thầu

Ông Chung cho biết, sau phiên sơ thẩm, trong những lần làm việc với luật sư, đã yêu cầu được nghe lại lời khai của ông Tứ vì trong phiên sơ thẩm, do thời điểm đó, mình bị cách ly khỏi phiên trả lời chất vấn của ông Tứ.

Bị cáo cho rằng cơ bản trùng khớp lời khai với ông Tứ. Theo bị cáo, chỉ lệch duy nhất một điều, đó là lý do dừng thầu tiên quyết.

"Anh Tứ nói anh ấy dừng thầu do tôi đề nghị đưa vào công nghệ scan mới ưu việt hơn của Nga. Tôi khẳng định lúc đó tôi chưa hề biết hay đề cập đến công nghệ này, mà phải 2 tháng sau, tức 14/8/2016, tôi mới biết và đề cập. Anh Tứ khai như vậy, tôi không chấp nhận", ông Chung nói.

Nêu lý do đình chỉ mời thầu ngay phút chót, ông Chung phủ nhận "dọn đường, tạo điều kiện" để Nhật Cường được dự thầu, mà nguyên nhân chính là do hồ sơ mời thầu của Sở KHĐT chưa đạt yêu cầu.

Ông Chung khẳng định, thực tế trước đó đã rất nhiều lần yêu cầu Sở này phải dừng các dự án về công nghệ thông tin, "chứ không phải đến khi đó tôi mới yêu cầu ông Tứ dừng mở thầu".

Cụ thể, cựu Chủ tịch Hà Nội nêu, trong cuộc họp ngày 18/2/2016 chỉ đạo công nghệ thông tin của Thành phố, ông đã nêu, kết quả của toàn bộ việc số hóa phải đạt được hai điều, tích hợp toàn bộ kết quả số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp vào phần mềm quản lý doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn TP Hà Nội.

Yêu cầu thứ hai, toàn bộ dữ liệu này phải được lưu trữ tại cơ sở dữ liệu chung của Hà Nội. Song trên thực tế, ông Chung nói một ngày trước khi sở mở thầu, khi gọi điện cho ông Tứ, ông Tứ vẫn trả lời "chưa bổ sung hai nội dung này vào hồ sơ mời thầu".

"Đây mới chính là nguyên nhân quan trọng số 1 để tôi yêu cầu anh Tứ phải đình chỉ mời thầu vào sáng ngày 16/5/2016, chứ không phải "dọn đường" cho ai", cựu Chủ tịch Hà Nội phân trần.

"Nếu Giám đốc Công ty Minh Hoa làm sai thì phải bị xử lý"

Ông Chung tiếp tục nhắc tới Công ty Minh Hoa do vợ đứng tên và cho rằng, chưa có nhân quả nào giữa việc vợ làm, chồng sai, khi nói về Hợp đồng số 06/2016 (cơ quan tố tụng xác định là hợp đồng khống) giữa Công ty Nhật Cường và Công ty Minh Hoa do nhà thầu cung cấp trong hồ sơ dự thầu để hợp thức về năng lực.

Ông Chung cho rằng, nếu Giám đốc Công ty Minh Hoa làm sai thì phải bị xử lý. Ông tiếp tục cho rằng bản thân có trách nhiệm với tư cách người đứng đầu thành phố, Trưởng ban Công nghệ thông tin. Song bị cáo cho hay, bản thân không đáng bị khởi tố, truy tố, xét xử với những việc đã làm.

"Tôi không có điểm gì ngoan cố, chỉ mong HĐXX xem xét đúng bản chất, cân nhắc công tội và được đối xử bình đẳng như những người khác trước pháp luật", cựu Chủ tịch Hà Nội kết lại phần trình bày.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.