An ninh hình sự

Bị chặn xe đập vỡ kính, tài xế ôtô khách chạy 10km đến đồn cảnh sát kêu cứu

20/12/2019, 18:56

Hai nam thanh niên đi xe máy chặn trước đầu xe ô tô khách rồi cầm hung khí đập vỡ kính ngay trên QL1A Thanh Hóa.

img
Hiện trường xảy ra sự việc

Ngày 20/12, trao đổi với Báo Giao thông, ông Lê Văn Trung - Phó trưởng Công an huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) cho biết, đang điều tra, làm rõ vụ việc hai thanh niên (chưa rõ danh tính) chặn đầu một ô tô khách đang lưu thông trên QL1A (đoạn qua xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa) để đập vỡ kính xảy ra vào chiều 19/12.

Trước đó, vào khoảng 15h30 chiều 19/12, trên tuyến QLộ 1A, hai nam thanh đi xe máy mang BKS: 36M1-122.17 không đội MBH dựng và chặn trước đầu chiếc xe khách mang BKS: 36B-013.97 của nhà xe Đông Sỹ. Ngay sau đó, một thanh niên mặc áo xám màu đã cầm tuýp sắt, đập liên tục vào phía hông xe và kính chắn trước đầu xe. Hậu quả, kính chắn phía trước đầu xe bị vỡ nham nhở. Chưa dừng lại ở đó, nam thanh niên mặc áo xám tiếp tục trèo lên dải phân cách giữa đường và dùng tuýp sắt đâm vào trong phía ghế lái.

Trước sự hung dữ của 2 thanh niên, tài xế đã điều khiển xe khách bỏ chạy. Thấy vậy, 2 thanh niên này lên xe máy tiếp tục đuổi theo. Được biết, trước sự truy đuổi của 2 đối tượng trên, chiếc xe khách phải bỏ chạy hơn 10km đến Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa để cầu cứu.

Trao đổi về sự việc, đại diện nhà xe Đông Sỹ (có địa chỉ tại TP. Thanh Hóa) xác nhận, có sự việc trên và nguyên nhân là do mâu thuẫn nội bộ, anh em.

Công an huyện Hoằng Hóa đang điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.