An ninh hình sự

Sức khỏe tài xế bị chém toác đầu sau va chạm giao thông ở Quốc Oai ra sao?

21/01/2019, 10:44

Sau gần 1 tuần nằm viện cấp cứu với nhát chém chính giữa đỉnh đầu, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch và được cho về nhà điều trị.

img
Anh Thái nhập viện cấp cứu sau nhát chém chính giữa đỉnh đầu

Sau gần 1 tuần nằm viện cấp cứu với nhát chém chính giữa đỉnh đầu, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch và được cho về nhà điều trị. Tuy nhiên, nạn nhân cho biết, từ khi xảy ra sự việc đến nay, anh luôn cảm thấy choáng váng, những cơn đau buốt không có dấu hiệu thuyên giảm.

Vờ gọi người mang tiền ra bồi thường

Đó là trường hợp của anh Nguyễn Công Thái (SN 1994, trú phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Anh Thái cho biết, hôm thứ sáu (ngày 18/1) vừa qua, Công an huyện Quốc Oai có điện thoại cho anh mời lên làm việc, lấy lời khai để phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên, do sức khỏe vẫn còn quá yếu, anh chưa thể đi được. “Từ hôm xảy ra sự việc đến nay, những người liên quan cũng chưa một lần tới thăm hỏi hay có động thái gì cho thấy thiện chí giải quyết”, anh Thái cho biết.

Chị Thái Thị Huệ (SN 1996, vợ anh Thái), là người chứng kiến toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối, chưa hết bàng hoàng kể lại: Khoảng 15h chiều 14/1, anh Thái điều khiển xe ô tô Mazda 3 lưu thông trên đại lộ Thăng Long, trên xe có chị Huệ và con trai 2 tuổi cùng một người bạn tên Thiệp (SN 1994, trú Ba Vì, Hà Nội).

Khi xe Mazda 3 lưu thông tới đường gom đại lộ Thăng Long, địa bàn thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, có một chiếc xe tải vượt lên rồi bất ngờ lùi ngược lại, va chạm vào đầu xe Mazda 3 do anh Thái điều khiển khiến xe bị móp đầu, vỡ đèn trước bên phụ. Thấy vậy, anh Thái xuống xe, yêu cầu lái xe tải xuống giải quyết. Tuy nhiên, lái xe tải bất ngờ lách ra rồi tăng ga, bỏ chạy vào khu công nghiệp Thạch Thất gần đó. Lập tức, anh Thái cho xe đuổi theo, khoảng 1km thì bắt kịp chiếc xe tải.

“Khi lái xe tải xuống xe, hai bên có lời qua tiếng lại. Lúc đó vì quá bức xúc trước việc gây tai nạn rồi bỏ chạy, tôi có tát lái xe tải một cái. Sau đó, anh ta bảo tôi chờ để gọi người mang tiền ra bồi thường xe hỏng cho tôi”, anh Thái thuật lại.

Khoảng 10 phút sau, có một người đàn ông tầm 40 tuổi lái xe ô tô con màu trắng đi tới. Vừa đến nơi, người này liền chạy ra phía sau mở cửa xe lấy một bao tải màu trắng, lôi ra một con dao và một chiếc gậy lao đến đánh và chém anh Thái. Bị tấn công bất ngờ, anh Thái hoảng sợ bỏ chạy và dính một nhát chém chính giữa đỉnh đầu. Trong khi đó, chị Huệ và con trai cũng sợ hãi, chỉ dám ngồi trong xe. Bản thân người bạn tên Thiệp xuống can ngăn cũng bị người đàn ông lạ mặt dùng gậy vụt bị thương ở tay.

Có dấu hiệu tội giết người?

“Bị chém vào đầu nên chồng tôi chảy máu rất nhiều. Lúc đó, anh ấy chạy vào một nhà dân ven đường để tìm vải băng bó cầm máu. Còn người đàn ông kia vẫn lăm lăm dao trong tay, chờ chồng tôi ra để chém tiếp”, chị Huệ kể lại.

Theo chị Huệ, chỉ đến khi có sự xuất hiện của 3 cán bộ công an Đồn Công an thị trấn Quốc Oai, nhóm người tấn công chồng chị mới bỏ chạy. “3 đồng chí công an dùng vũ lực bắt chồng tôi và tôi về đồn công an thị trấn. Quá trình lấy lời khai họ mới biết chồng tôi là bị hại nên đã đưa anh đi băng bó vết thương. Sau đó, công an tiếp tục đưa chồng tôi quay trở lại đồn công an thị trấn. Tại cơ quan công an, cán bộ công an thị trấn đã gọi điện thoại cho người chém chồng tôi đến để hoà giải nhưng tôi không đồng ý. Tôi yêu cầu làm đúng pháp luật”, chị Huệ thuật lại và cho biết, anh Thái sau đó được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện E.

Khi PV liên hệ với Đồn công an thị trấn Quốc Oai tìm hiểu thông tin, đại diện đơn vị này chỉ cho biết ngắn gọn là đã chuyển hồ sơ vụ việc lên Công an huyện Quốc Oai giải quyết theo thẩm quyền.

Trao đổi với Báo Giao thông, Đại tá Phạm Danh Mạnh, Trưởng Công an huyện Quốc Oai thông tin: Cơ quan CSĐT Công an huyện đã tiếp nhận đơn thư của bị hại, đồng thời lập hồ sơ xác minh và giải quyết vụ việc. Quá trình điều tra xác minh, ai vi phạm đến đâu sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật đến đó.

Theo quan điểm của luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư TP Hà Nội), trong trường hợp này, hành vi của người đàn ông dùng hung khí chém anh Thái là hành vi côn đồ, dã man. Việc nạn nhân không chết có thể nằm ngoài ý muốn chủ quan của đối tượng. Vụ việc đang được điều tra nhưng qua những tình tiết ban đầu và nếu kết quả giám định thương tích của nạn nhân đủ lớn, tùy theo tính chất và mức độ, đối tượng có thể bị xem xét xử lý về tội giết người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.