An ninh hình sự

Bị chồng đâm tử vong trong "phòng hạnh phúc" trại giam

02/08/2017, 20:26

Nghi ngờ vợ ngoại tình, Đực dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong ngay tại “Phòng hạnh phúc”.

duc-tai-toa_diqh

Can phạm Nhữ Văn Đực .

Chiều 2/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đã trưng cầu giám định tử thi và đang giám sát đặc biệt can phạm Nhữ Văn Đực (48 tuổi) đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Thông tin ban đầu, khoảng 6h ngày 31/7, chị Nguyễn Thị H. (41 tuổi) là vợ của Đực cùng hai con (ngụ P.Bình Tân, Q.7, TP.Hồ Chí Minh) đến thăm chồng tại Trạm giam Z30D (Bộ Công an), Tâm Đức, Hàm Tân, Bình Thuận.

Lúc này, Đực kêu hai con ruột đi mua nước uống, còn Đực và chị H. vào “Phòng hạnh phúc” đóng cửa lại. Tại phòng, Đực nổi máu ghen do nghi ngờ chị H ngoại tình rồi dùng hai con dao Thái Lan (do chị H mang theo gọt hoa quả cho chồng ăn) đâm chị nhiều nhát, khiến nạn nhân mất nhiều máu chết tại chỗ. Sau đó, Đực dùng dao tự đâm 3 nhát vào cổ, ngực, bụng mình. Lúc này, hai người con mua nước giải khát về tới nơi liền báo cán bộ trại giam.

Đực là bị án đang thụ án 17 năm về tội giết người tại Phân trại K2, Trại giam Thủ Đức Z30D (Bộ Công an), Tân Đức, Hàm Tân (Bình Thuận).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.