An ninh hình sự

Bị con rể đâm tử vong khi ngăn hai vợ chồng cãi nhau

12/06/2020, 18:35

Bực tức vì bố vợ can ngăn việc vợ chồng cãi nhau, Tuấn cầm dao đâm bố vợ từ phía sau khiến nạn nhân tử vong.

img
Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc

Cụ thể, trưa 12/6, Dương Văn Tuấn (SN 1996, trú xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) về nhà bố vợ ở xã Hòa Phong (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) thì xảy ra mâu thuẫn với vợ mình dẫn đến cự cãi.

Thấy hai con to tiếng, ông Nguyễn Văn Can (bố vợ Tuấn, SN 1968, trú xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) đứng ra can ngăn. Bực tức, Tuấn rút dao đâm bố vợ từ phía sau lưng khiến ông Can gục xuống và tử vong sau đó.

Sau khi đâm chết bố vợ, Tuấn đến cơ quan công an đầu thú. Đến 16h ngày 12/6, Công an huyện Hòa Vang đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.