An ninh hình sự

Bị CSGT truy đuổi, 2 tên cướp vứt xe máy bỏ chạy vẫn không thoát

18/10/2019, 12:11

Hai thanh niên cướp điện thoại người đi đường bị CSGT Quảng Nam truy đuổi, các đối tượng vứt xe hòng thoát thân nhưng vẫn bị tóm gọn.

img
Hai đối tượng cướp giật tài sản vừa bị CSGT truy đuổi, tóm gọn

Sáng 18/10, Trạm CSGT Thăng Bình (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết, đã bàn giao 2 đối tượng cướp tài sản cho Công an huyện Quế Sơn (Quảng Nam) xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, lúc 17h30 phút chiều ngày 17/10, Tổ TTKS thuộc Trạm CSGT Thăng Bình gồm 3 cán bộ làm nhiệm vụ trên QL1 (thuộc địa phận xã Quế Phú, huyện Quế Sơn) nhận tin báo của người dân về một vụ cướp giật.

Theo mô tả của người dân, 2 thanh niên đi xe máy, trong đó một người mặc áo đen, một mặc áo caro vừa cướp giật tài sản của 1 phụ nữ tại khu vực cầu Hương An và đang chạy về hướng Đà Nẵng.

Tổ TTKS lập tức lên xe công vụ đuổi theo khoảng 4 km thì phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe máy như mô tả nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Hai đối tượng tiếp tục tăng ga bỏ chạy qua đường bê tông về hướng trung tâm xã Quế Xuân 2 (huyện Quế Sơn). Các chiến sĩ tiếp tục truy đuổi 2 đối tượng và thông báo người dân hai bên đường hỗ trợ.

Biết khó thoát thân, hai tên cướp quyết định "bỏ của chạy lấy người", vứt xe ở bờ ruộng rồi tháo chạy. Lập tức Tổ TTKS xuống xe, chạy bộ truy đuổi và tóm gọn 2 đối tượng.

Hai đối tượng khai tên Đặng Hoàng Hải (SN 1990, trú xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) và Nguyễn Lắm (SN 1993, trú xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Làm việc với công an, bước đầu 2 đối tượng thừa nhận hành vi cướp giật điện thoại hiệu Samsung của người phụ nữ đi xe máy tại Hương An. Qua khám xét đối tượng, công an phát hiện thêm 4 chiếc điện thoại khác cùng một số giấy tờ tùy thân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.