Điều tra

Bị đâm chết khi ngăn cản cãi nhau

04/05/2015, 15:42

Ngăn cản cãi nhau, ông bị cháu ruột đâm chết khi đang trên đường về nhà.

fzjcanh_chet1_oglb

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường vụ việc. (Nguồn: Dân Việt).

Theo tin tức trên báo Dân Việt cho biết, sự việc xảy ra vào sáng ngày 3/5. Theo thông tin ban đầu, ngày 3.5, ông Trần Ngọc Dũng (46 tuổi, cùng trú thôn 9) đi bốc dưa hấu thuê cho hàng xóm ở ngoài ruộng thì thấy cháu ruột cãi nhau với Ngô Công Thọ (trú thôn 9, xã Tam Thành, huyện Phú Ninh, Quảng Nam)  nên ông Dũng la rầy và đuổi người cháu này về nhà.

Đến 21 giờ 30 cùng ngày, ông Dũng ngồi sau xe của người hàng xóm trở về nhà, khi tới cầu Bà Lợi (trước nhà nạn nhân), thì Thọ ngồi bên đường lao ra, chặn trước đầu xe rồi bị Thọ dùng dao phay đâm liên tiếp vào người và gục ngã sau khi chạy được 20m.

Gây án xong, Thọ bỏ trốn khỏi địa phương. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan Công an tỉnh Quảng Nam điều tra làm rõ.

Trước đó, một nam thanh niên cũng đâm chết bạn nhậu khi mẹ ngăn cản.

Theo tin tức trên Zing News cho biết, nam thanh niên tên Toàn (Nguyễn Văn Toàn, 20 tuổi) làm thuê ở xã Thạnh Qưới, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) đâm chết bạn nhậu khi hai bên xảy ra xô xát.

Toan
Nguyễn Văn Toàn. Ảnh: Việt Tường. (Nguồn: Zing).

Được biết, sau khi nhậu say Toàn về nhà lấy dao nhưng bị mẹ ngăn cản. Sau đó, Toàn sang nhà anh họ, tìm được con dao rồi giấu trong ống tay áo.

Lúc đi ra quốc lộ 1A, Toàn phát hiện anh Đa ở gần tiệm vàng trong chợ Đào Viên. Thanh niên này xông tới, đâm anh Đa 3 nhát vào hông trái, khiến nạn nhân thiệt mạng.

Tại tòa ngày 21/4, HĐXX phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM bác kháng cáo của Toàn, tuyên y án sơ thẩm 12 năm tù tội Giết người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.