An ninh hình sự

Bị đánh chết vì cởi áo khoe hình xăm trên người

08/11/2016, 07:44
image

Thấy thanh niên ở bàn bida kế bên cởi trần khoe hình xăm trên người, Tình cùng nhóm bạn cự cãi, đánh nhau.

img3487-1478511602

Nghi can Tình được di lý từ An Giang về Công an Bình Dương phục vụ điều tra

Ngày 7/11, Công an Bình Dương đã di lý nghi can Nguyễn Thanh Tình (20 tuổi, quê An Giang) về tỉnh để tiếp tục điều tra xử lý hành vi “giết người”, tờ Người đưa tin thông tin.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 3/11, nhóm của Tình tới quán bida Thanh Trúc, ấp Ông Đông, phường Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương chơi thì xảy ra xích mích với nhóm của nạn nhân là Danh Út (sinh năm 1988, ngụ Kiên Giang).

Theo VnExpress, nguyên nhân xích mích được cho là vì Tình thấy anh Út cởi trần để lộ hình xăm. Vụ việc được can ngăn, nhưng khi ra về nhóm của Tình lại tiếp tục gây gổ và đánh nhau, trong lúc hỗn loạn, Danh Út đã bị đánh nhập viện và tử vong.

Gây án xong, Tình bỏ về An Giang lẩn trốn và sau đó ra Công an đầu thú. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.