Pháp đình

Bị đánh và đâm đến chết vì từ chối lời mời nhậu

09/06/2016, 21:46
image

Sau khi từ chối lời mời nhậu, nạn nhân bị các đối tượng vây đánh rồi bị một trong số đó đâm tử vong.

img__1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12_13_14_15_16_17_18_
Sau khi từ chối lời mời nhậu, nạn nhân bị các đối tượng vây đánh rồi bị một trong số đó đâm tử vong. Ảnh minh họa

Theo báo Dân trí, hôm nay 9/6, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Văn Thuận (19 tuổi, trú tại Bà Rịa- Vũng Tàu) về các tội “giết người” và “cố ý gây thương tích”.

Theo đó các bị cáo cùng bị xử tội "gây rối trật tự công cộng" gồm Lê Văn Nhanh (24 tuổi, tại Bạc Liêu), Nguyễn Văn Bé (25 tuổi, tại Bạc Liêu), Nguyễn Văn Kiệt (21 tuổi, tại Cà Mau), Bùi Văn Rực (24 tuổi, tại Long An).

Cũng theo báo Tiền Phong, theo cáo trạng vào tối 1/11/2014, các đối tượng trên ngồi nhậu bia tại công viên khu chế xuất Tân Thuận, quận 7. Lúc này, có anh Bùi Văn Đạt là bạn của Lê Thành Xem (anh ruột Nhanh) tới chỗ Thuận nên mời Đạt vào uống rượu. Đạt từ chối rồi bỏ đi gặp nhóm bạn của Đạt đang ngồi gần đó.

Cho rằng mình bị xúc phạm, coi thường, cả nhóm của Nhanh kéo tới đánh Đạt. Các đối tượng Nhanh, Bé, Kiệt xông vào đánh Đạt té ngã ra bãi cỏ, riêng Thuận dùng dao đâm nhiều nhát vào người khiến Đạt tử vong trước khi được đưa đi cấp cứu. Sau đó, ngày 4/11/2014, Thuận ra công an quận 7 đầu thú, tại đây Thuận khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Tại phiên tòa, sau khi xét hỏi, HĐXX nghị án và quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung nhằm làm sáng tỏ một số tình tiết trong vụ án.

>>>Xem thêm Video Bợm nhậu suýt về với tổ tiên vì dừng xe giữa đường

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.