An ninh hình sự

Bị dao nhọn đâm xuyên gáy do xích mích ở quán karaoke

01/02/2017, 10:28

Đạt bị nhân viên của quán đập chai bia vào đầu rồi vung dao nhọn cứa ngang cằm vệt dài 7cm.

20170201001442-anh1

Dao nhọn dài đâm xuyên qua gáy nạn nhân

Ngày 1/2, ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang cho biết, bệnh viện vừa cứu sống thành công một trường hợp thương tích hy hữu khi bị dao nhọn xuyên qua gáy rất nguy hiểm đến tính mạng, theo Trí thức trẻ.

Bệnh nhân là Nguyễn Duy Đạt (19 tuổi, quê ở xã Mỹ Hà, huyện Lạng Giang, Bắc Giang).

Theo thông tin ban đầu, đêm 26/1 (29 Tết), Đạt cùng nhóm bạn ăn liên hoan tại xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang. Chú họ và anh trai Đạt đến quán karaoke 7 tầng cạnh đó hỏi phòng hát và xảy ra xô xát.

Đạt chạy đến giải cứu, liền bị nhân viên của quán đập chai bia vào đầu rồi vung dao nhọn cứa ngang cằm, vệt dài 7cm. Chưa dừng lại, đối tượng này tiếp tục rút dao, đâm xuyên gáy nạn nhân.

Đạt kể lại: “Lúc đó em rất đau nhưng cố vùng chạy. Chạy được 100m người dân hô hoán mới biết bị dao đâm xuyên gáy. Sau đó em bất tỉnh không nhớ gì nữa”.

Sau khi được sơ cứu tại trạm y tế, nạn nhân được chuyển đến BV Đa khoa tỉnh trong tình trạng hết sức nguy kịch, mất máu nhiều, phần dao nhọn xuyên qua gáy dài gần 10cm.

Sau khi hội chẩn, để tránh tổn thương thêm, các bác sĩ quyết định không rút dao mà mổ mở sau gáy để tách lấy dao.

BS Đồng cho biết, ca mổ kéo dài 3 giờ đồng hồ, may mắn phần lưỡi dao chỉ xuyên qua phần mềm. Hiện bệnh nhân đã hồi phục, đang nằm theo dõi tại khoa Ngoại thần kinh.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.