Pháp đình

Bị đòi tiền, đâm chết chủ nợ

06/05/2016, 06:21

Do bị chửi mắng vì không có tiền trả nợ, đối tượng đã đâm chủ nợ tử vong.

s1_LXCT
Do bị chửi mắng vì không có tiền trả nợ, đối tượng đã đâm chủ nợ tử vong.

Theo Tiền Phong, hôm nay 5/5, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên mức án 11 năm tù đối với Võ Xuân Lâm (SN 1984 trú tại xóm 18A, xã Nghi Liên, TP. Vinh, Nghệ An) về tội giết người.

Trước đó vào ngày 22/12/2015, Lâm tới nhà anh Nguyễn Văn Vượng trú ở xóm 2, xã Nghi Phú, TP. Vinh, Nghệ An thì gặp anh Dương Văn Thịnh (SN 1965) trú tại phường Hưng Phúc, TP. Vinh. Tại đây, anh Thịnh đòi nợ Lâm nhưng Lâm không có tiền trả nên bị anh Thịnh chửi mắng, rồi hai bên xảy ra cự cãi, xô xát.

Lâm chạy vào bếp nhà anh Vượng lấy con dao giấu vào người, đợi anh Thịnh tới gần rồi đâm một nhát chí mạng khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Cũng theo báo ANTĐ, mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân Thịnh đã tử vong 2 ngày sau đó. Sau khi biết tin Thịnh qua đời, Lâm đã tới cơ quan công an đầu thú. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.