Kinh tế

Bị đóng cửa, phạt tiền vì bán mỳ tôm "cắt cổ" tại sân bay

29/01/2015, 10:16

2 cửa hàng bán đồ ăn tại Nội Bài phải đóng cửa vì bán mỳ tôm "cắt cổ".

baogiaothong
Nhà hàng bị đóng cửa tại Nội Bài vì bán 100 nghìn đồng bát mì tôm không thịt

Trước đó, khoảng 7h ngày 31/12/2014 có một số hành khách vào cửa hàng Bamboo Cafe & Fastfood tại khu vực cách ly quốc tế đi, tầng 3, cánh Đông của nhà ga T2 Nội Bài để ăn uống, nhân viên phục vụ tự ý bán hàng cho khách loại mỳ tôm chay không nằm trong danh mục hàng hóa đăng ký với Cảng vụ Hàng không miền Bắc với giá 100 nghìn đồng/bát...

Sự việc sau đó đã được hành khách nhắn tin “mách” tới Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng. Bộ trưởng Đinh La Thăng đã chỉ đạo Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, CVHK miền Bắc kiểm tra, xử lý nghiêm.

N.A

img

Tân Sơn Nhất: Bất ngờ đồ ăn giá "trên trời" hạ xuống... "mặt đất"

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.