An ninh hình sự

Bị hơn 30 cảnh sát vây bắt, các đối tượng cố thủ trên xe chở pháo

26/10/2021, 19:05

Bị 30 cảnh sát vây bắt, lái xe chở pháo vẫn cố tình tông, va xe chuyên dụng hòng chạy trốn nhưng không được.

Chiều 26/10, Công an tỉnh Nghệ An đã thông tin chính thức về chuyên án buôn bán tàng trữ pháo nổ do Công an huyện Quỳnh Lưu vừa phá thành công.

img

Quá trình khám xét nơi ở các đối tượng, công an thu giữ thêm gần 2 tấn pháo nổ các loại. (Ảnh: CANA)

Đã có 4 đối tượng bị bắt giữ về hành vi buôn bán, vận chuyển hàng cấm. Tang vật thu giữ gồm gần 2 tấn pháo nổ và các phương tiện vận chuyển.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, vào đầu tháng 10/2021, Công an huyện Quỳnh Lưu phát hiện đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép pháo nổ từ khu vực Diễn Châu đi Quỳnh Lưu và các huyện, thị khác để tiêu thụ. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh, Công an huyện Quỳnh Lưu đã chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tập trung theo dõi, thu thập thông tin, tài liệu và xác lập chuyên án để đấu tranh.

Sau thời gian dài theo dõi các đối tượng tình nghi, khoảng 23h10 ngày 24/10, trên Quốc lộ 1A thuộc địa bàn thôn 3, xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, Ban chuyên án đã huy động hơn 30 cán bộ chiến sĩ tham gia phá án.

img

4 đối tượng bị bắt trong chuyên án buôn bán, tàng trữ pháo nổ lớn nhất từ trước tới nay.

Quá trình vây bắt, các đối tượng rất manh động, liều lĩnh điều khiển ô tô đâm, va, làm móp xe của lực lượng chức năng. Sau khi biết không thể chạy trốn, bọn chúng vẫn cố thủ trên xe.

Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết đấu tranh tội phạm, Công an huyện Quỳnh Lưu đã bắt thành công 2 đối tượng ngồi trên xe là Lương Hồng Thanh và Nguyễn Văn Dũng (đều sinh năm 1984, trú tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu). Tang vật thu giữ gồm: 1 xe ôtô Huyndai i10 biển kiểm soát 37A-216.56, 3 điện thoại di động và 82 bánh pháo loại 49 quả, có tổng khối lượng là 141kg.

Đấu tranh mở rộng chuyên án, lực lượng công an tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ở của 3 đối tượng đều trú tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, gồm: Nguyễn Văn Linh (sinh năm 1986), Nguyễn Văn Đức (sinh năm 1977) và Nguyễn Văn Hoa (sinh năm 1963). Qua đó, thu giữ hơn 1,8 tấn pháo nổ các loại.

Lực lượng công an đang tạm giữ 4 đối tượng gồm: Lương Hồng Thanh, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Văn Đức và Nguyễn Văn Hoa và đang truy bắt đối tượng Nguyễn Văn Linh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.