Xã hội

Bị kẻ gian phá tan gần 400 cây ăn quả giữa Tết

19/02/2018, 16:05

Hai gia đình ở Hải Dương bị kẻ gian chặt phá gần 400 cây ăn quả, thiệt hại gần 30 triệu đồng.

ke-gian-chat-pha-cay-an-qua

Vườn cây ăn quả bị kẻ gian chặt phá tại vườn gia đình nhà ông Phạm Minh Đức và bà Phạm Thị Huế

Ngày 19/2, đại diện UBND xã Long Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc vườn cây ăn quả của 2 hộ dân bị kẻ gian chặt phá.

Vào khoảng 10 giờ sáng ngày 15/2/2018, công an địa phương nhận được trình báo của gia đình ông Phạm Minh Đức (SN 1948) và bà Phạm Thị Huế (SN 1978), trú tại thôn Cậy, xã Long Xuyên, huyện Bình Giang về việc vườn cây ăn quả bị kẻ gian chặt phá.

 Nhận được tin báo, công an huyện Bình Giang đã có mặt tại hiện trường để kiểm kê, tìm hiểu, bước đầu khoanh vùng đối tượng nghi vấn để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Sau khi kiểm đếm có khoảng 355 cây ăn quả các loại như hồng xiêm, bưởi, đu đủ đã bị chặt, ước tính thiệt hại gần 30 triệu đồng.

Được biết, các cây ăn quả này đều đang trong quá trình phát triển và cho hái quả nên đã gây bức xúc cho người dân.

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra, xử lý đối tượng hủy hoại tài sản theo quy định của pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.